Bắt quả tang hàng chục đối tượng tham gia đá gà qua mạng ăn tiền

Để không bị công an phát hiện, Bảy lập ra sòng bạc bằng hình thức đá gà qua mạng tại vùng ven rồi tổ chức cho các con bạc sát phạt.

Ngày 24/9, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá thành công một tụ điểm đá gà qua mạng ở ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đồng thời, cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Bé Bảy (SN 1987) và Đặng Thành Thái (tự Tý, SN 1992, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra xử lý hành vi tổ chức đánh bạc.

Sau một thời gian theo dõi, chiều 23/9, các trinh sát thuộc đội 5, PC45 bất ngờ đột kích tụ điểm trên, phát hiện hơn 20 con bạc đang sát phạt.

Bảy và "chân rết" của mình bị bắt giữ khi đang tổ chức cá cược.

Bảy và "chân rết" của mình bị bắt giữ khi đang tổ chức cá cược.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật bao gồm gần 16 triệu đồng, 2 màn hình và nhiều thiết bị phục vụ cho việc cá cược. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ 73 triệu đồng, 18 điện thoại thu được trên người các con bạc.

Qua làm việc, Bảy khai nhận, đứng ra tổ chức xem đá gà qua mạng ăn tiền được khoảng 15 ngày, hoạt động từ 10-22h. Tại địa điểm này, Bảy sắp xếp 2 màn hình tivi kết nối với các chương trình đá gà trực tuyến trên mạng. Các con bạc sẽ cá cược từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng trước mỗi ván đấu trực tuyến.

Các đối tượng tham gia sát phạt bị bắt quả tang.

Dưới trướng của Bảy còn có Thái và một đối tượng khác tên Bánh Mì trợ giúp việc nhận và chung chi tiền cá cược. Hai đối tượng được Bảy trả tiền công 200.000 đồng/ngày. Hiện, công an đã sàng lọc những người liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra xử lý.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-qua-tang-hang-chuc-doi-tuong-tham-gia-da-ga-qua-mang-an-tien-a340066.html