Bắt quả tang đối tượng vận chuyển súng AK cùng 29 viên đạn

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Sĩ giấu trong thùng bìa cát tông 1 khẩu súng AK, 29 viên đạn và 3 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Theo báo Tiền Phong, chiều 8/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Đội tuần tra kiểm soát Giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn trong khi đang làm nhiệm vụ tại Km45 Quốc lộ 1A, đã phát hiện một vụ vận chuyển súng quân dụng .

Theo đó, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đội công tác phát hiện một nam thanh niên đi xe mô tô biển kiểm soát 98N8 - 6736 có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Sỹ tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Tiền Phong.

Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra và phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sỹ (SN 1977, trú tại khu Dây thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) giấu trong thùng bìa cát tông 1 khẩu súng AK, 29 viên đạn và 3 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Tại cơ quan công an, đối tượng Sỹ khai nhận, mua khẩu súng quân dụng trên tại Bắc Giang với giá 20 triệu đồng cho một người đàn ông tại khu vực biên giới. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị tổ công tác phát hiện.

Trước đó, Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cũng bắt giữ một vụ vận chuyển 6 khẩu súng AK. Theo báo Công an TP. HCM, chiều 18/9/2016, Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxây và Cục Cảnh sát điều tra (Bộ An ninh Lào) triệt xóa thành công chuyên án phá đường dây vận chuyển vũ khí quân dụng và chất nổ vào vùng có phỉ hoạt động.

Chuyên án này được lực lượng vũ trang Biên phòng Hà Tĩnh và nước bạn Lào phối hợp điều tra, theo dõi trong một thời gian dài.

Qua đó, lực lượng chức năng hai nước phát hiện đối tượng Thạo Bua Khăm Phi La Vông (SN 1966, trú tại bản Xục Xay Vi Lay, huyện Xay Thi Ni, TP. Viêng Chăn, Lào) thường xuyên bí mật vận chuyển vũ khí vào khu vực Viêng Thoong (trú tỉnh Bôlykhămxây, Lào), vùng phỉ hoạt động để bán cho chúng.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 14/9/2016, khi phát hiện Vông đang có biểu hiện đưa “hàng” lên giao dịch với bọn phỉ, Ban chuyên án ập vào bắt giữ. Qua khám xét thu giữ được 6 khẩu súng AK đã được tháo bang, sắp xếp gọn gàng.

Điều 230 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy có quy định Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự như sau:

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, sử dụng, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-qua-tang-doi-tuong-van-chuyen-sung-ak-cung-29-vien-dan-a177498.html