Bắt quả tang 5 tiếp viên xông hơi bán dâm cho khách

Trong khi massage kích dục, nếu khách có nhu cầu, nhân viên nữ sẽ bán dâm với giá từ 300.000-500.000 đồng/lượt

Ngày 22-10,Công an TP Cần Thơ đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại điều tra đối với 3 quản lý, chủ cơ sở xông hơi tại huyện Phong Điền, gồm: Lê Thị Trinh (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Trường Giang (35 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) và Tiêu Thị Ngọc Bích (36 tuổi, ngụ huyện Phong Điền).

Trước đó, vào tối 21-10, các trinh sát đã ập vào kiểm tra 3 nhà nghỉ tại huyện Phong Điền. Tại đây, lực lượng bắt quả tang 5 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Trong số những cô gái bán dâm bị bắt có Trinh, cũng là chủ cơ sở xông hơi TyNa. 4 cô gái còn lại là nhân viên của quán Duy Nguyên (do Giang làm quản lý) và quán Phương Vy (do Bích làm chủ, cùng có cơ sở tại các xã và thị trấn Phong Điền).

Những nữ nhân viên này khai nhận trong khi làm việc tại cơ sở xông hơi kích dục cho khách, được quản lý và chủ cơ sở đồng ý nên họ sẽ đi bán dâm tại nhà nghỉ với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượt.

Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-qua-tang-5-tiep-vien-xong-hoi-ban-dam-cho-khach-20161022133035605.htm