Bắt quả tang 11 đối tượng đang say sưa sát phạt trong phòng trọ

Lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra nhà trọ ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau phát hiện 11 đối tượng tổ chức đánh bài ăn tiền, trong đó có 4 người là nữ giới.

Báo Người đưa tin dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau ngày 29/5 xác nhận, đang củng cố hồ sơ xử lý tụ điểm đánh bài ăn tiền và bán số đề vừa được lực lượng làm nhiệm phát hiện, triệt xóa.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/5, gần 10 cán bộ chiến sĩ phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ ập vào kiểm tra nhà trọ Thiên Thanh (địa chỉ ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhóm đối tượng thuê phòng trọ đánh bài ăn tiền. Cụ thể, tại phòng trọ số 9, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 11 đối tượng tổ chức đánh bài ăn tiền, trong đó có 4 người là nữ giới.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng khoảng 18 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Nhóm đối tượng tham gia sát phạt trên sòng bạc - Ảnh: Báo VOV

Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ một số phơi đề và ông Lê Chí Hiếu (quản lý nhà trọ) cũng đã thừa nhận có tổ chức bán số đề.

Cũng tại Cà Mau, trước đó, lực lượng chức năng đã triệt phá sòng bạc tại ngôi nhà tại ấp Hòa Đông, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau, tạm giữ 12 con bạc.

Theo thông tin trên báo Cà Mau, khoảng 16h ngày 27/5, lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ ập vào một ngôi nhà tại ấp Hòa Đông, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau tạm giữ nhiều đối tượng đang tham gia sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn tiền.

Ngôi nhà này do vợ chồng bà Hồ Thị Biết làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 12 đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền, thu giữ số tiền gần 3 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Trong số 12 đối tượng bị phát hiện, có 6 đối tượng là nữ, đa số là người địa phương.

Theo lời trình bày ban đầu của các đối tượng có liên quan, tụ điểm đánh bài này hoạt động được một thời gian. Do địa hình có nhiều lối tẩu thoát nên đã thu hút nhiều con bạc đến đây tham gia. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Điều 248. Tội đánh bạc (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-qua-tang-11-doi-tuong-dang-say-sua-sat-phat-trong-phong-tro-a191758.html