Bắt 'ổ' lô đề với số tiền gần 2 tỷ đồng

Sau hơn 2 tuần lập chuyên án, Công an huyện Nam Đàn đã phá 'ổ' lô đề tiền tỷ, bắt 2 vợ chồng thầu đề, và nhiều đối tượng chơi đề trên địa bàn.Trần ThuTIN LIÊN QUANBắt cặp vợ chồng 'thư ký bảng' lô đề, thu 450 triệu đồngBán 2 con ruột kiếm tiền chơi ma túy, lô đềTriệt phá đường dây đánh lô đề tiền tỷ qua mạngNghệ An: 'Nữ quái' cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đềNghi Lộc: Vây bắt 47 đối tượng đánh bạc, lô đềTriệt phá đường dây đánh bạc lô đề qua điện thoại

Sau hơn 2 tuần lập chuyên án, Công an huyện Nam Đàn đã phá “ổ” lô đề tiền tỷ, bắt 2 vợ chồng thầu đề, và nhiều đối tượng chơi đề trên địa bàn.

Sau khi nhận được phản ánh, công an huyện Nam Đàn đã lập chuyên án mang bí số 916LĐ để tập trung đấu tranh triệt xóa. Quá trình nắm bắt tình hình và theo dõi nhiều đối tượng quan trọng trong vụ án, ban chuyên án xác định đối tượng Lê Thị Sen (SN 1980) trú tại xóm Mậu 6, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn là một mắt xích quan trọng.

Đối tượng Sen tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Sen tại cơ quan điều tra.

Ngày 22/10, lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Lê Thị Sen và Lê Thị Anh (SN 1969) trú tại xóm 3, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề tại nhà riêng, thu giữ vật chứng gồm 8 ĐTDĐ, 3 quyển số ghi số lô, đề và 10.000.000 đồng tiền mặt.

Ngày 14/11, trung tá Hoàng Nghĩa Thanh - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nam Đàn cho biết: “Xác định đối tượng Sen cùng chồng là Hoàng Nghĩa Hùng là một mắt xích quan trọng trong vụ án, nên lực lượng công an đã theo dõi đặc biệt với các đối tượng này”.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được trong chuyên án.

Ngay sau khi bắt đối tượng Sen, Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng và làm rõ hành vi đánh bạc của 3 đối tượng: Phạm Văn Hùng (SN 1993) trú tại xóm 11, xã Nam Lĩnh; Nguyễn Hữu Đức (SN 1987) và Hoàng Nghĩa Hùng (chồng Sen) cùng trú tại xóm Mậu 6, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Khám xét nơi ở của Sen, lực lượng Công an thu giữ 1 túi du lịch màu đen; 1 bộ trang phục xuân hè Công an, 3 thanh kiếm dài 1,5 m. Về bộ quần áo công an giả, chồng Sen là Hoàng Nghĩa Hùng khai mua qua mạng.

Bước đầu cơ quan công an xác định, số lượng tiền ghi lô, đề thông qua Sen rất lớn, có ngày lên đến gần 200 triệu đồng, tổng số tiền đánh bạc qua hình thức ghi lô đề được làm rõ trong chuyên án này đã lên đến gần 2 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục mở rộng và điều tra vụ án trên.

Trần Thu

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201611/bat-o-lo-de-voi-so-tien-gan-2-ty-dong-2754948/