Bắt nhóm thầu đề có cán bộ tham gia, thu nửa tỉ đồng

Hàng trăm cán bộ trinh sát hình sự bất ngờ ập vào 15 địa điểm ghi thầu đề tại huyện Vĩnh Thạnh bắt quả tang 14 đối tượng, thu giữ trên nửa tỉ đồng.

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án tổ chức ghi phơi đề do Lê Thành Phúc (sinh năm 1980, ngụ tại huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ), cùng đồng bọn tổ chức, thu giữ trên nửa tỉ đồng.

Lý Thành Phúc - được cho là đối tượng cầm đầu thầu đề đang khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Thắm

Các đối tượng bị bắt trong đường dây số đề của Phúc gồm: Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1969); Thái Thị Tâm (sinh năm 1973); Đặng Thanh Sơn (sinh năm 1969); Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1988); Phan Thị Kim Loan (sinh năm 1988); Nguyễn Vũ Khải Hoàn (sinh năm 1984); Trương Thị Bích Thủy (sinh năm 1975); Lê Thị Cà Nâu (sinh năm 1974); Nguyễn Sơn Thiên (sinh năm 1990); Nguyễn Lập Trường (sinh năm 1987); Lê Thị Hồng Nhung ( sinh năm 1986); Trần Xuân Lý (sinh năm 1968) cùng ngụ tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Riêng đối tượng Đỗ Ngọc Tính (sinh năm 1980, ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) – Trạm phó trạm quản lý đường sông ở TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh bị bắt khẩn cấp.

Trước đó, vào chiều tối ngày 9/9, hơn 130 cán bộ chiến sỹ PC45 và các lực lượng nghiệp vụ đã đột nhập vào 15 địa điểm tổ chức ghi đề trên địa bàn xã Thạnh Quới, Thạnh Tiến và TT Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Tang vật được cơ quan điều tra niêm phong tạm giữ. Ảnh: Hồng Thắm

Trong đó, có 12 điểm thu giữ được phơi đề, 3 điểm còn lại do các đối tượng tiêu hủy nên không thu được phơi đề. Khi ập vào các địa điểm ghi phơi đề, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tang vật gồm: 21 điện thoại di động các loại chứa nhiều tin nhắn ghi số đề, 60 phơi đề với số tiền trên 300 triệu đồng cùng tiền mặt trên 597 triệu đồng.

Qua bước đầu điều tra khai thác, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức ghi đề của mình. Trong đó Lê Thành Phúc giữ vai trò cầm đầu, các đối tượng còn lại là tay em của Phúc. Riêng Đỗ Ngọc Tính là Trạm phó trạm quản lý đường thủy nội địa tại Thạnh An thừa nhận được Phúc trả công 3 triệu đồng/tháng để cộng phơi đề cho Phúc. Ngoài ra, Tính còn nhận phơi đề của 2 đối tượng khác sau đó giao lại cho Phúc để hưởng tiền hoa hồng. Trong ngày 9/9, Tính nhận phơi đề của bà Lập và bà Lê Thị Cà Nâu với tổng số tiền phơi là trên 52 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phúc khai nhận, thấy làm thầu đề đem lại lợi nhuận cao nên từ năm 2015 Phúc đã tổ chức làm thầu đề và sau đó tìm kiếm các con bạc làm tay em cho mình. Với đường dây trên chục tay ghi đề, hàng ngày Phúc thu lợi nhuận vài triệu đồng.

Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những đối tượng có liên quan.

Hồng Thắm – Phương Nguyên

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/bat-nhom-thau-de-co-can-bo-tham-gia-d99392.html