Bắt nhóm tàng trữ ma túy do đối tượng nhiễm HIV cầm đầu

Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế cho biết vừa kết thúc chuyên án 610H bắt 5 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

(VTC News) - Ngày 25/6, tin từ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế cho biết, vừa kết thúc chuyên án 610H bắt 5 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có một tên cầm đầu liều lĩnh bị nhiễm HIV.

» Bắt kẻ nhiễm HIV buôn ma túy và tàng trữ lựu đạn
» Khởi tố nữ quái giấu "hàng trắng" trong áo lót

Một trong 5 đối tượng tại cơ quan công an TP.Huế Qua theo dõi và mật phục, Đội CSĐT Công an TP. Huế đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Phúc (24 tuổi), Nguyễn Trường Sơn (22 tuổi), Nguyễn Anh Tú (22 tuổi), Hoàng Thái Long (18 tuổi) đều trú tại phường Phước Vĩnh, TP.Huế về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy” tại khu vực nhà thờ Phú Cam (phường Phước Vĩnh, TP.Huế) và Lê Văn Hải (23 tuổi, trú tại 6/97 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh) về hành vi “mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng bước đầu khai nhận: số ma túy sử dụng được bọn chúng mua của Lê Văn Hải. Được biết, Hải là đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nên rất liều lĩnh, manh động, lại nằm trong chuyên án 610H nên các điều tra viên quyết định phá án.

Sau nhiều lần rà soát, truy xét, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế đã bắt được Hải khi đang lẩn trốn tại nhà người yêu ở số 6/9/13 đường Trần Phú. Lúc bị bắt, trong người Hải đang cất giấu 0,837g heroin.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP.Huế đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hải về hành vi “mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy”.

* Trước đó, trong ngày 25/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TT.Huế vừa bắt giữ 2 vụ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào lúc 17h ngày 25/6/2010, tại nhà nghỉ Mạnh Đức số 2/110 đường Lê Duẩn, phường Phú Hòa (TP. Huế), các trinh sát thuộc phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989), Nguyễn Văn Quân (SN 1987), cùng trú tại thôn Thuận Hòa, xã Lộc Bổn huyện Phú Lộc (tỉnh TT. Huế) đang có hành vi tàng trữ 3 ống nhựa đựng 30 viên nén màu hồng. Lực lượng chức năng cũng thu giữ trong người Quân 2 viên nén màu hồng. Theo Hiếu và Quân, đây là loại ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu và Quân khai nhận là bạn thân cùng làm ăn ở nước Lào. Thấy ma túy là nguồn hàng “siêu lợi nhuận” nên rủ nhau mua ma túy tổng hợp từ Lào về Huế tiêu thụ kiếm lời. Mỗi viên được chúng bán giá 350 ngàn đồng. Đấu tranh mở rộng án, lực lượng công an bắt khẩn cấp thêm đối tượng Nguyễn Kim Trọng (SN 1986), trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lúc 22h ngày 25/6/2010, qua khám xét tại phòng 104 khách sạn Ngọc Mai (phường Vỹ Dạ, TP.Huế), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TT.Huế đã thu giữ của Lê Thị Giỏi (SN 1986), trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh TT. Huế 8 gói nhỏ chứa chất bột màu trắng heroin. Giỏi khai nhận đã mua số heroin trên từ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào Huế để mua bán, sử dụng, mỗi tép heroin Giỏi bán với giá 200 ngàn đồng.

Hiện các vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TT.Huế khai thác để mở rộng điều tra vụ án.

Trần Viết Long

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-251997/phap-luat/bat-nhom-tang-tru-ma-tuy-do-doi-tuong-nhiem-hiv-cam-dau.htm