Bắt nhóm người nước ngoài lừa đảo

Các đối tượng xem chỉ tay bà L.

Ngày 23-6-2010, Công an P6Q11 nhận được tin báo của quần chúng tố giác một nhóm người nước ngoài đang giăng bẫy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân tại khu vực chợ Thiết. Ban chỉ huy CAP đã lập tức cử trinh sát xuống hiện trường đồng thời báo cáo vụ việc về lãnh đạo CA quận. Qua mai phục, trinh sát đội CSĐTTP về TTXH CA quận đã bắt quả tang năm đối tượng gồm: Liu QiuDi (SN 1968); Liu JinQing (SN 1982); Wu Cai Ping (SN 1968), Zang Xue Yong (SN 1964) và Liu Mao Kui (SN 1952, tất cả cùng mang quốc tịch Trung Quốc). Tang vật (khoảng 9 triệu đồng) cũng đã được lực lượng CA thu giữ. Và lúc bị bắt Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Qua đó, biết chồng bà Lương L. (Q11) đang bệnh nặng, bọn chúng giả vờ dàn cảnh để lấy được lòng tin của bà L., sau đó hứa sẽ giới thiệu một thầy lang giỏi để bà L. trị bệnh cho chồng. Nhằm trấn áp tinh thần nạn nhân, một trong năm đối tượng còn dựng chuyện buộc bà L. phải gom hết tiền, vàng vào trong một bịch nylon để cúng trừ tà, nếu không con của bà L. sẽ bị tai nạn chết. Cả tin, bà L. làm theo lời chúng dặn, về nhà gom hết tiền vàng vào một bịch nylon đưa cho chúng tiến hành làm phép trừ tà. Sau đó, lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân, cả nhóm lấy số tài sản của bà L. rồi kêu xe taxi tẩu thoát. Nhờ sự cảnh giác cao độ của quần chúng nhân dân, CA quận 11 đã bắt quả tang nhóm người trên, chuyển giao Phòng CSĐTTP về TTXH CATP tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=101899&mod=detnews&p=