Bắt nhóm đối tượng 'cưỡng đoạt' tiền của các chủ máy gặt

Tamnhin.net – Ngày (12/10), thông tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết vừa mới tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trên địa bàn vì hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của các chủ máy gặt lúa.

TIN LIÊN QUAN

Bơi qua sông, 2 thợ gặt lúa thuê bị chuột rút thiệt mạng

Công an giúp dân gặt lúa chạy lũ

Bốn đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh. T.P)

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh của các chủ máy gặt về việc bị một nhóm đối tượng trên địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) dùng hung khí rồi đe dọa, bắt ép các chủ máy gặt trả một khoản tiền cho chúng rồi mới được thu hoạch lúa cho bà con tại địa phương.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an huyện Quảng Xương xác định được một nhóm đối tượng từ tháng 8/2016 đến nay liên tục thực hiện 5 vụ cưỡng đoạt tài sản với hành vi dùng dao kiếm chặn đường, đe dọa yêu cầu đưa máy gặt ra đồng, gặt lúa theo sự chỉ đạo của bọn chúng.

Nguồn tin trên báo VOV.VN cho biết, sau khi đầy đủ chứng cứ, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng bao gồm: Đặng Ngọc Hiền (SN 1971), Đặng Ngọc Hiếu (SN 1980), Lê Văn Thành (SN 1986) và Lê Công Chung (SN 1993); các đối tượng này đều trú tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cưỡng đoạt tài sản của các chủ máy gặt lúa.

Bình quân mỗi sào lúa thu hoạch, các chủ máy gặt phải nộp lại cho nhóm đối tượng 60 ngàn đồng (Ảnh minh họa/ V.H)

Qua lời khai ban đầu của các đối tượng, hằng ngày Đặng Ngọc Hiếu cùng đồng bọn tiến hành ghi chép lại diện tích lúa đã được thu hoạch, sau đó tổng hợp lại và yêu cầu các chủ máy gặt phải trả tiền cho mình; bình quân mỗi sào lúa các chủ máy gặt phải thu từ người dân 200.000 đồng, sau đó nộp lại cho chúng 60.000 đồng. Đồng thời các chủ máy phải đưa máy về nhà của Hiếu để ăn ở tại chỗ, mỗi người phải nộp 100.000 đồng/ngày và trả cho người nấu ăn 50.000 đồng.

Được biết, đối tượng Đặng Ngọc Hiếu đã có 3 tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật và cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn.

Hiện, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng trên đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Việt Hòa (t/h)

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/bat-nhom-doi-tuong-cuong-doat-tien-cua-cac-chu-may-gat-144137.html