Bắt nhóm cướp giật trên đường phố Hải Phòng

Gần đây, trên các tuyến đường nội thành thuộc địa bàn quận Ngô Quyền, Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật điện thoại di động, dây chuyền... của người đi đường. Theo thông tin ban đầu, nhóm này gồm 4 đối tượng đi trên 2 xe máy (Exciter màu vàng đen, BKS 15N1-03934 và Sirius màu trắng đen, BKS 15C1-11308).

Đặc biệt, trong nhóm có một đối tượng đeo kính cận. Sau khi chiếm đoạt tài sản của người đi đường, chúng phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao. Trước tình hình trên, Công an quận Ngô Quyền xác lập chuyên án, giao nhiệm vụ cho Đội CSĐT về TTXH phối hợp với Công an các phường điều tra, làm rõ.

Sau khi rà soát các đối tượng nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trên địa bàn, các điều tra viên dựng lên nhóm đối tượng nghi vấn, gồm: Nguyễn Duy Mạnh, 30 tuổi và Đinh Văn Thắng, 29 tuổi, cùng trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền; Nguyễn Hải Giang, 37 tuổi và Trần Khắc Minh, 42 tuổi, cùng trú tại phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng. Các đối tượng này đều nghiện ma túy nặng, từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ đồ gian. Tuy sống lang thang, không có việc làm ổn định nhưng các đối tượng này vẫn có tiền mua ma túy sử dụng.

Trong khi các trinh sát đang thu thập chứng cứ, tài liệu, thì hồi 20h ngày 4/11, trên đường Lê Hồng Phong, em Phùng Như Tiến Đạt, 17 tuổi, trú tại phố Đà Nẵng, quận Ngô Quyền đi xe đạp điện chở bạn đã bị hai thanh niên đi xe máy cướp giật chiếc ĐTDĐ iPhone 4 của người ngồi sau. Ngay sau đó, Đạt và bạn đã đến trình báo tại cơ quan Công an.

Theo thông tin nhận dạng, nhóm cướp đi xe máy Exciter màu đen vàng, tên ngồi sau đeo kính cận. Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp các tên trong nhóm cướp được thực hiện. Ngày 5/11, khi Mạnh đang chở Thắng trên đường Lạch Tray đi "săn mồi" liền bị các trinh sát tóm gọn. Tiếp đó, hồi 17h45’ ngày 6/11, Giang chở Minh bằng chiếc xe máy Sirius đến gần khu vực ngõ Nam Pháp, phường Đằng Giang cướp giật dây chuyền của chị Trần Thị Ty, 55 tuổi, trú tại phường Đông Khê. Đúng lúc này, các trinh sát phối hợp với Công an phường Đằng Giang ập tới bắt Giang, còn Minh đã bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Mạnh, Thắng, Giang khai nhận, do nghiện ma túy nặng, chúng bàn nhau cướp giật tài sản của người đi đường để bán lấy tiền sử dụng ma túy và ăn tiêu. Đến nay, nhóm cướp này đã gây ra trên 10 vụ cướp giật trên các tuyến đường như: Lê Hồng Phong, Lạch Tray, Lê Thánh Tông, Tô Hiệu, Đông Khê…

Chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, các đối tượng này liên tiếp gây ra 3 - 4 vụ cướp giật tài sản tại nhiều địa điểm khác nhau. Tang vật thu giữ gồm: 5 ĐTDĐ và 2 xe máy. Công an quận Ngô Quyền đang điều tra, mở rộng vụ án. Ai là bị hại của nhóm đối tượng có đặc điểm, thủ đoạn hoạt động như trên, đề nghị đến Công an quận Ngô Quyền trình báo. Cơ quan CSĐT, Công an quận Ngô Quyền kêu gọi Trần Khắc Minh và các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2013/11/214505.cand