Bắt nhanh đối tượng trộm tài sản định bỏ trốn

Lảng vảng gần nhà nạn nhân nhiều ngày để chờ cơ hội, đối tượng đã đột nhập và trộm nhiều tài sản trị giá hơn 40 triệu đồng. Tuy nhiên ngay sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tin từ cơ quan Công an huyện Đăk Tô (Kon Tum) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Khổng Văn Toàn (sinh năm 1991, trú tại thôn Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc hồi, tỉnh Kon Tum) về hành vi trộm tải sản.

Trước đó, Công an huyện Đăk Tô nhận được tin báo của chị Dương Thị Thanh Xuân (sinh năm 1974, trú tại khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy cắp 2 máy tính xách tay, nhãn hiệu DELL, 2 điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Sony, 1 điện thoại nhãn hiệu Samsung, 1 điện thoại nhãn hiệu Nokia ước tính tổng giá trị tài sản lên đến 40 triệu đồng.

Qua quá trình xác minh, các trinh sát xác định trong thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện có một đối tượng không nghề nghiệp, trú tại huyện Ngọc Hồi quanh khu vực nhà nạn nhân. Ngay lập tứ Công an huyện Đăk Tô đã phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi mời đối tượng về làm việc tại trụ sở Công an huyện Ngọc Hồi.

Đối tượng Khổng Văn Toàn cùng tang vật vụ án.

Đối tượng đã khai nhận là Khổng Văn Toàn, sinh năm 1991, trú tại thôn Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc hồi, tỉnh Kon Tum. Vào khoảng 02h00’ ngày 20/6/2017 lợi dụng lúc gia định chị Xuân ngủ say, đối tượng đột nhập vào nhà qua ô thông gió phía sau phòng vệ sinh, rồi từ đó đột nhập vào các phòng lấy đi số tài sản nêu trên. Sau đó quay về lại xã Đăk Nông thì bị bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Tô đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng và đưa đối tượng về Công an huyện Đăk Tô để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngô Bình - Bích Ngọc

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/bat-nhanh-doi-tuong-trom-tai-san-dinh-bo-tron-191780/