Bắt người em đâm anh ruột tử vong trong lúc nhậu say

Sau khi gây ra cái chết cho anh trai, Yên bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Yên đã bị công an bắt giữ.

Ngày 28/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Yên (22 tuổi, ngụ ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người .

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nạn nhân là Nguyễn Tấn N. (40 tuổi, ngụ cùng địa phương), là anh trai của Yên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 25/6, sau khi uống rượu về nhà, Yên xảy ra cự cãi với anh N.. Sau đó, Yên dùng dao đâm anh N. gục tại chỗ rồi bỏ trốn. Lập tức, mọi người đưa anh N. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tại hiện trường có 2 con dao, 1 con dao dài gần 40cm và 1 con dao nhỏ bị gãy.

Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Tấn Yên được di lý từ Tiền Giang về Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra.

Đến chiều 27/6, Yên bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà vợ ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Bước đầu, Yên thừa nhận đã đâm chết anh N. trong lúc say rượu. Qua tìm hiểu, PV được biết, Yên đã có vợ và một con trai 4 tháng tuổi.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-nguoi-em-dam-anh-ruot-tu-vong-trong-luc-nhau-say-a330698.html