Bất ngờ với những món quà 'vô giá' tặng thầy cô ngày 20.11

Không đắt đỏ hay sang trọng nhưng đây thực sự là những món quà "vô giá" mà các thầy cô nhận được nhân ngày 20.11.

Một phụ huynh đến tặng cá trê mới đánh bắt được.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam (20.11), nhiều học sinh ở xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã mang theo tấm lòng đến tặng thầy cô nhằm tri ân người dạy dỗ cho mình. Đó không phải những món quà đắt tiền, mà chỉ là những sản phẩm “cây nhà lá vườn”.

Cô Lưu Thị Hoài (giáo viên Trường tiểu học Tân Hiệp) không thể diễn tả cảm giác vui sướng của mình khi nhận được những món quà đầy ý nghĩa này. Cô Hoài cho biết, nhiều năm trước, vào ngày nhà giáo Việt Nam, nhiều phụ huynh cho học sinh mang tặng những thứ có giá trị lớn như vải may áo dài, đồ trang điểm cá nhân, đến những phong bì. Tuy nhiên, do nhận ra đây là những món quà đắt tiền so với kinh tế khó khăn của các hộ trong vùng, nên cô Hoài từ chối, trả lại quà cho học sinh mang về.

“Mình không nhận, rồi nói với các em về bảo phụ huynh đừng tặng gì cả. Tuy nhiên, các em vẫn muốn tặng quà cho cô giáo. Rồi từ đó, quà tặng dịp lễ được thay bằng những món quà dân dã, hết sức giản dị”, cô Hoài sẻ chia.

“Hôm qua nhà tôi đi đặt lưới được mớ cá trê nên đem tặng cô giáo để cảm ơn cô dạy dỗ bọn trẻ con chữ. Chúng tôi chỉ có những món quà do nhà làm ra để đem tặng chứ không hề có tiền để mua những thứ đắt tiền. Mình quý cô giáo là ở tấm lòng", một phụ huynh chia sẻ.

Nhiều học sinh mang các loại hoa tự trồng trong vườn nhà, hoa dại, hoa nhựa… đến tặng cô giáo nhân dịp ngày 20.11

Quà tặng là những nông sản thuộc hàng “cây nhà lá vườn” mà bất kì gia đình miền Tây nào cũng có thể sản xuất hoặc thu hoạch được.

Một nam học sinh tặng bông súng và kèm theo lời chúc “Chúc cô giáo Hoài luôn khỏe và hạnh phúc”.

Tặng cho cô giáo cả rổ khoai.

Một bình phế liệu được các em tận dụng làm quà tặng cô.

Những bức tranh vẽ hình cô giáo kèm lời chúc cô giáo nhân dịp 20.11.

Cô giáo vui vẻ khi nhận được những món quà giản đơn từ học sinh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/bat-ngo-voi-nhung-mon-qua-vo-gia-tang-thay-co-ngay-2011-724842.html