Bất ngờ với chủ nhân thật sự của tấm vé số 92 tỷ ở Trà Vinh

Sự việc lão nông ở Trà Vinh trúng số hơn 92 tỷ đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Tuy nhiên, chủ nhân thật sự của tấm vé đã lên tiếng.

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, trong kỳ quay số mở thưởng ngày 16/10, đơn vị này đã xác định được một vé trúng thưởng giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) trị giá lên tới 92,03 tỷ đồng (gấp 7,6 lần giá trị mở thưởng gốc, chưa trừ thuế). Đây là số tiền thắng giải kỷ lục trong các chương trình xổ số tại Việt Nam.

Giải độc đắc xổ số Mega 6/45 đã có chủ.

Một số báo đưa tin, chủ nhân của giải thường hơn 92 tỷ đồng là ông Nguyễn Quốc Thái ( SN 1958, ngụ tại Khóm 7, Phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Sáng ngày 17/10, ông Thái đã lên TP.HCM nhận giải thưởng được công bố hôm 16/10.

Tuy nhiên, trên tờ Trí Thức Trẻ, con gái của ông Thái là chị Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi) đã lên tiếng khẳng định, chị mới là người trúng số độc đắc 92 tỷ và chị đã ủy quyền cho cha ruột cùng người thân lên Sài Gòn làm thủ tục nhận giải.

Chị Đào (áo xanh) chủ nhân của giải thưởng hơn 92 tỷ đồng.

Chị Đào kể, tờ vé số này chị mua với 10.000 đồng, thay vì 12.000 đồng từ một người bán vé số mối quen.

Chị Đào còn cho biết, với số tiền quá lớn như vậy, hiện tại chưa nghĩ được gì nhưng trước mắt sẽ phát 400 phần quà, mỗi phần gồm 25kg gạo và 200.000 đồng cho các hộ nghèo. Và dự kiến sau đó sẽ phối hợp hội từ thiện hoặc Hội Chữ thập đỏ tìm hiểu hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt từng trường hợp cụ thể.

Theo quy định của Bộ Tài chính, người trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng sẽ thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành. Căn cứ khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các khoản thu nhập từ tiền trúng xổ số và game show truyền hình là các khoản chịu thuế thu nhập cá nhân.

Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Basico cho hay, người may mắn sau khi nhận số tiền trúng giải sẽ phải đóng thuế cho nhà nước 10%. Tính ra, chủ nhân của chiếc vé số này sẽ phải nộp khoản thuế cho số tiền 92,02 tỷ đồng là 9,202 tỷ đồng ngay khi nhận giải. Sau khi trừ đi khoản này, số tiền người trúng số độc đắc nhận về là hơn 82,8 tỷ đồng.

Được biết, người phụ nữ ở Trà Vinh trúng 92 tỷ đồng từng 2 lần trúng số. Cách đây mấy tháng, chị Đào cũng trúng hai tờ vé số giải an ủi của đài Cần Thơ trị giá 200 triệu đồng.

Theo khoản 6, điều 3 Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007, khoản thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm trúng thưởng xổ số, sẽ phải chịu thuế. Điều đó có nghĩa là người trúng thưởng xổ số Mega 6/45 với số tiền hơn 92 tỷ đồng nằm trong diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cũng trong Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2007, điều 15 ghi rõ thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế, với phần thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.

Thuế suất đối với thu nhập từ trúng thưởng được tính bằng 10% phần thu nhập chịu thuế. Hiểu một cách đơn giản, số tiền thuế mà người trúng xổ số độc đắc Mega 6/45 phải nộp sẽ là:

(92.030.182.500 - 10.000.000) x 10% = 9.202.018.250 đồng

Trừ đi phần thuế thu nhập cá nhân phải nộp, phần tiền người trúng số độc đắc nhận về sẽ là:

92.030.182.500 - 9.202.018.250 = 82.828.164.250 đồng (hơn 82,8 tỷ đồng).

Quế Hoa (Tổng hợp)

Nguồn : Nguoiduatin.vn

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/bat-ngo-voi-chu-nhan-that-su-cua-tam-ve-so-92-ty-o-tra-vinh-p41757.html