Bất ngờ trong top 15 cường quốc quân sự do Nga xếp (2)

Rất bất ngờ dù xếp Hàn Quốc vào top 15 cường quốc quân sự mạnh nhất hành tinh, thế nhưng bảng xếp hạng của báo Nga lại không có Triều Tiên.

Thứ 8, Thổ Nhĩ Kỳ cũng được đánh giá là một trong các cường quốc quân sự - ngân sách quốc phòng 18,2 tỷ USD, quân số 410.500, xe tăng 3.778, máy bay 1.020, tàu ngầm 13. Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên tích cực của Liên hợp quốc, quân đội nước này đã tham gia hai trận đánh lớn với Síp vào năm 1964 và 1974, họ đã chiến thắng và chiếm 36,2% diện tích hòn đảo.Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục tham gia vào cuộc chiến chống lại Taliban ở Afghanistan, cũng như ở Iraq và Syria chống lại IS. Nguồn ảnh: Sputnik

Thứ 7, Pháp (đứng thứ 5 theo Global), ngân sách quốc phòng 62,3 tỷ USD, quân số 205.000, xe tăng 623, máy bay 1.264, tàu ngầm 10. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Lịch sử quân sự của Pháp gần đây khá u ám, họ đã tham gia vào các cuộc chiến ở Việt Nam, Tunisia và Algeria trong khoảng từ 1954-1962. Từ đó Pháp đã không tham gia vào các cuộc chiến lớn trên thế giới, nhưng có gửi quân đến Afghanistan. Pháp cũng được coi là một quốc gia sản xuất và xuất khẩu vũ khí đáng trể trên thế giới. Nguồn ảnh: Wikipedia

Thứ 6, Hàn Quốc (đứng thứ 11 theo Global), ngân sách quốc phòng 62,3 tỷ USD, quân số, 625.000, xe tăng 2.381, máy bay 1.412, tàu ngầm 11. Nguồn ảnh: Wikipedia

Cuộc chiến lớn nhất trong mà Hàn Quốc đã tham gia đó là cuộc chiến tranh giữa hai miền vào năm 1950. Quân đội Hàn Quốc nhận được nhiều sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ, điều đó làm cho sức mạnh quân sự của họ ngày càng tăng. Hàng năm, ngân sách quân sự của họ đều tăng cao hơn so với năm trước. Nguồn ảnh: Richard Woojun Shim

Thứ 5, Ấn Độ (đứng thứ 4 theo Global), ngân sách quốc phòng 51 tỷ USD, quân số 1.408.551, xe tăng 6.464, máy bay 1.905, tàu ngầm 15. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trong các cuộc chiến tranh chính liên quan đến Ấn Độ, điều quan trọng và đáng nói là cuộc chiến tranh với Trung Quốc vào năm 1962, cuộc chiến tranh với Pakistan vào năm 1965. kết quả là, hai phía đã để chết quá nhiều thường dân. Ngoài ra, họ cũng đã có một cuộc chiến tranh với Pakistan vào năm 1999. Nguồn ảnh: Wikipedia

Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai thế giới với dân số khoảng 1,3 tỷ người. Theo đó, Ấn Độ có quân đội lớn thứ ba trên thế giới. Cũng như Pakistan, Ấn Độ hàng năm đều gia tăng ngân sách quân sự, để sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất. Nguồn ảnh: Wikipedia

Thứ 4, Nhật Bản (đứng thứ 7 theo Global), ngân sách quốc phòng 41,6 tỷ USD, quân số 247.173, xe tăng 678, máy bay 1.613, tàu ngầm 16. Nguồn ảnh: Wikipedia

Nhật Bản đã tham gia vào hai cuộc chiến tranh thế giới, và trong cuộc chiến tranh thế giới II, Đế quốc Nhật Bản đã sụp đổ. Quân đội Nhật Bản có điểm đặc trưng là sử dụng các trang bị vũ khí công nghệ cao, chính điều đó làm cho quân đội họ trở thành một trong những quân đội mạnh nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: Wikipedia

Nghịch lý là đây là quốc gia duy nhất đã bị tấn công bằng hạt nhân, những lại không có quyền phát triển vũ khí hạt nhân và phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong các vấn đề an ninh. Cũng cần lưu ý rằng quân đội Nhật Bản chưa từng được thử nghiệm trong các cuộc chiến thực tế, kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai họ không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột vũ trang. Nguồn ảnh: Wikipedia

Thứ 3, Nga (đứng thứ 2 theo Global), ngân sách quốc phòng 84,5 tỷ USD, quân số 766.033, xe tăng 3.429, máy bay 3.429, tàu ngầm 55. Nguồn ảnh: Wikipedia

Lịch sử quân sự của Nga được kéo dài bằng các cuộc chiến tranh, với hơn 100 cuộc chiến, có cả chiến thắng lẫn thất bại. Trong thế kỷ XX, Nga đã tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. trong khi đó, trong nước cũng xảy ra một cuộc nội chiến. Cuộc chiến lớn nhất và bi kịch nhất - là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, hàng triệu người đã ngã xuống. Nga hiện đang tham gia vào cuộc chiến ở Syria và chiến đấu chống lại IS. Nguồn ảnh: Wikipedia

Thứ 2, Trung Quốc (đứng thứ 3 theo Global), Ngân sách quốc phòng 216 tỷ USD, quân số 2.333.000, xe tăng 9.150, máy bay 2.860, tàu ngầm 67. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trung Quốc đã tham gia vào cuộc chiến Triều Tiên những năm 1950, cuộc chiến với Liên Xô năm 1969, với Ấn Độ năm 1962, năm 1979 thất bại trong cuộc chiến với Việt Nam. Hàng năm ngân sách quân sự gia tăng khoảng 12%, họ hiện đang có khoảng 400 đầu đạn hạt nhân. Nguồn ảnh: Wikipedia

Thứ nhất, Hoa Kỳ (đứng thứ 3 theo Global), ngân sách quốc phòng 601 tỷ USD, quân số 1,4 triệu, xe tăng 8.848 chiếc, máy bay 13.892, tàu ngầm 72. Nguồn ảnh: Wikipedia

Hoa Kỳ xứng đáng là cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới. Hoa Kỳ là quốc gia trực tiếp tham gia vào hầu các cuộc chiến tranh diễn ra trên thế giới. Chiến tranh thế giới II, Chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein ở Iraq, cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan, Iraq, Syria... Nguồn ảnh: Wikipedia

Trung Nghĩa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-trong-top-15-cuong-quoc-quan-su-do-nga-xep-2-905447.html