Truy tìm người thân của hai bé bị bỏ rơi trên bờ đê sông Hồng

Hai cháu bé bị bỏ rơi giữa thời tiết lạnh 11 độ C trên bờ đê sông Hồng hiện vẫn chưa có người thân tới nhận.

Ngày 10/1, lãnh đạo xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) cho biết hiện chính quyền đang điều tra, xác minh nhân thân của 2 cháu bé bị bỏ rơi giữa trời lạnh giá.

Hai cháu bé bị bỏ rơi trên bờ đê sông Hồng (Ảnh: Internet)

Hai cháu bé bị bỏ rơi trên bờ đê sông Hồng (Ảnh: Internet)

Trước đó, vào trưa ngày 9/1, một người phụ nữ sống tại xã Lê Lợi phát hiện hai cháu bé (một nam, một nữ) gào góc giữa tiết trời giá rét 11 độ C tại khu vực bờ đê sông Hồng mà không có người lớn bên cạnh.

Khi tới gần hỏi thì được hai cháu nói tên Quỳnh Anh và Nam. Bé gái Quỳnh Anh kể bố mẹ đã qua đời, 2 bé được bác chở ra đây bỏ lại.

Người dân kiểm tra túi xách 2 đứa trẻ mang theo có quần áo, giày dép và một số đồ dùng. Bé Quỳnh Anh lấy trong túi quần ra 1,2 triệu đồng, thư tay của người thân để lại.

Trong bức thư đó viết bố mẹ của hai cháu đã chết, người thân không có khả năng nuôi dưỡng nên nhờ ai nhìn thấy nuôi giúp các cháu. Bé gái như trong thư ghi lên 4 tuổi, cháu trai hơn 2 tuổi.

Sau khi thông tin này được thông báo tới chính quyền UBND xã Lê Lợi, lực lượng chức năng đã phát đi thông báo tìm người thân của hai cháu bé.

Hiện sức khỏe các cháu đều ổn định, trong lúc chờ người thân của các cháu liên lạc lại thì chính quyền địa phương có bàn giao cho một gia đình trên địa bàn chăm sóc. Khi nào hết 15 ngày và không có ai nhận 2 cháu, chính quyền sẽ làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/truy-tim-nguoi-than-cua-hai-be-bi-bo-roi-tren-bo-de-song-hong-179048.html