Bất ngờ: Nga tung ô tô UAZ Patriot gắn súng sang Syria

Mẫu ô tô UAZ Patriot vốn dùng cho thị trường dân sự đã được Quân đội Nga cải tiến và triển khai cho nhiệm vụ chiến đấu tại Syria.

Quân đội Nga ở Syria bắt đầu tích cực dùng xe chạy trên nhiều địa hình đa năng có một không hai được cải tiến cho các chuyến đi chiến đấu và tuần tiễu ở những nơi xa xôi, cũng như cho các trận đánh trong thành phố. Dù các xe bán tải này dễ bị thương vong hơn so với xe thiết giáp, nhưng nhờ ưu thế về tốc độ chúng có thể nhanh chóng tới được chỗ cần thiết và tấn công trước khi đối phương kịp đưa lực lượng chính tới. Nguồn ảnh: KP

Biến thể quân sự ô tô UAZ Patriot có thể được trang bị súng máy hạng nặng Kord và súng phóng lựu tự động AGS-17. Các chuyên gia đánh giá xe bán tải mang súng máy là vũ khí lý tưởng cho chiến tranh vận động ở Cận Đông. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin

Đại diện bộ Quốc phòng biết tình hình nói với báo “Izvestia”: “Xe được mang sang Syria cuối mùa Hè. Patriot tham gia hộ tống các đoàn xe chở hàng nhân đạo, tuần tra các mục tiêu, cũng như làm trạm gác cơ động. Xe được cải tiến để sử dụng trong điều kiện sa mạc khắc nghiệt. Ví dụ, chúng được lắp hệ thống lọc không khí và bộ bảo vệ thiết bị điện tử phức tạp, có thể chịu được lượng bụi to lớn. Để công việc của kíp xe và các hệ thống điện tử có được tiện nghi, xe được lắp bộ điều hòa không khí hai chiều mạnh, có thể hoạt động trong điều kiện chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm từ +50 đến– 10 độ C”. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin

Ngoài việc lắp trụ xoay tròn lên thùng xe, UAZ Patriot nhận được nhiều các bộ phận bổ sung quân sự. Bên trong xe giữa các ghế ngồi có giá để hai súng tiểu liên và dụng cụ làm công sự dã chiến (xẻng, cuốc chim, xà beng), thêm ổ cắm điện cho dụng cụ nhìn đêm. Trong bộ trang bị của xe bán tải Nga còn có các bộ sửa chữa chuyên dùng để bịt những chỗ lốp xe bị đạn bắn thủng.Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin

Các loại xe jeep và xe bán tải được trang bị súng máy, súng phóng lựu và pháo không giật là loại xe chiến đấu phổ biến nhất ở Cận Đông. Đáng lưu ý, là nhiều nhà sản xuất ôtô ngay từ đầu đã giới thiệu cho các khách hàng tiềm năng các sản phẩm của mình có gắn các giá lắp vũ khí và những chỗ để cất giữ đạn duợc. Ảnh: Xe bán tải của Mitsubishi được gắn bệ phóng rocket. Nguồn ảnh: Hisham Nazam

Chỉ tính số liệu chính thức của Lầu Năm góc, trong mấy năm gần đây Mỹ đã chuyển giao cho cái gọi là phe đối lập ôn hòa Syria hàng nghìn chiếc xe Toyota HiLux và Land Rover Defender. Tính phổ biến lớn lao của các xe jeep và xe bán tải vũ trang ở khu vực Cận Đông đã làm xuất hiện thuật ngữ mới “Jihadmobil” được sử dụng ở nhiều nước. Nguồn ảnh: before it’s new

Chuyên gia quân sự Oleg Zheltonozhko nói với báo Izvestia rằng, xe bán tải vũ trang sẽ không thay thế trang bị thiết giáp đã có, nhưng chúng có thể được các nhóm cơ động nhỏ nhẹ sử dụng. Nguồn ảnh: independent

Ông Oleg Zheltonozhko nói: “Có thể gọi xe bán tải vũ trang là sự hiện thực hóa hiện đại của Tachanka (tên gọi xe tam mã gắn súng máy nổi tiếng thời Nội chiến ở nước Nga Xô Viết). Các xe ôtô loại này có nhiều ưu thế so với trang bị kỹ thuật quân sự chính thống được sản xuất ở nhà máy. Chúng có tốc độ nhanh hơn các phương tiện giao thông của quân đội tới hàng chục lần, tiêu hao nhiên liệu ít hơn, và dễ bảo dưỡng chúng hơn nhiều, đặc biệt ở thành phố….Nguồn ảnh: Misanec

…Đồng thời những chiếc ôtô này có thể được trang bị vũ khí hết sức khác nhau - từ súng máy cỡ lớn đến các hệ thống phản lực bắn loạt. Tuy những chiếc xe bán tải dễ bị tổn thương hơn so với trang bị kỹ thuật quân sự chính thống được sản xuất ở nhà máy, nhưng nhờ ưu thế về tốc độ chúng có thể nhanh chóng có mặt ở nơi cần thiết trong khoảng thời gian rất ngắn, tấn công và rút trước khi bị đánh lại. Về mặt này chúng có ưu thế rất lớn so với trang bị kỹ thuật thông thường của quân đội, vì việc triển khai trang bị kỹ thuật thông thường của quân đội mất thời gian hơn rất nhiều”. Nguồn ảnh: Russia new feed

Các xe “Jihadmobil” đã được sử dụng hiệu quả hơn cả năm 1987 trong cuộc xung đột Tchad – Libya, được gọi là “cuộc chiến tranh Toyota”. Khi đó đội quân viễn chinh của Libya gồm 8.000 binh sĩ và 300 xe tăng đã bị các lực lượng của Tchad sử dụng một cách hiệu quả ưu thế của những chiếc xe Toyota chạy trên mọi địa hình không đường xá được cải tiến để trang bị các tổ hợp tên lửa chống tăng đánh bại hoàn toàn. Nguồn ảnh: RPI

Loại trang bị tương tự như vậy đã được các quân nhân Liên Xô sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Afganistan – lữ đoàn đặc nhiệm số 22 đã dùng các xe bán tải Toyota chiến lợi phẩm để tiêu diệt các đoàn xe của khủng bố. Trong cuộc nội chiến mới đây ở Libya các xe bán tải chiến đấu đã được sử dụng phổ biến hơn, cả quân nổi dậy, cả quân chính phủ đều tích cực sử dụng loại xe này. Nguồn ảnh: SouthFront

Nguyễn Vũ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bat-ngo-nga-tung-o-to-uaz-patriot-gan-sung-sang-syria-781058.html