Bất ngờ: Jose Mourinho khởi đầu chỉ tệ ngang...Sir Alex Ferguson

Chỉ có được 20 điểm sau 13 vòng đấu tại Premier League, HLV Jose Mourinho đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ Quỷ đỏ. Tuy nhiên, thống kê chỉ ra rằng, HLV huyền thoại của Man United Sir Alex Ferguson cũng có khởi đầu tương tự cùng đội chủ sân Old Trafford.

Jose Mourinho có khởi đầu không ấn tượng cùng Man United

Ở vòng 13 Premier League cuối tuần qua, Man Utd lại gây thất vọng khi bị West Ham cầm hòa 1-1 tại sân nhà Old Trafford. Trận thứ 4 liên tiếp phải chia điểm trên sân nhà khiến Quỷ đỏ xa dần giấc mơ vô địch trong mùa giải đấu tiên cùng Jose Mourinho khi họ bị 3 đội đầu bảng là Chelsea, Liverpool và Man City bỏ xa đến 11 và 10 điểm.

Với 20 điểm sau 13 vòng đấu đầu tiên, Man Utd đang có màn khởi đầu tệ nhất sau 26 năm. Điều đó cũng đồng nghĩa Jose Mourinho khởi đầu tệ hơn cả David Moyes và Louis van Gaal, 2 người đầu tiên tiếp quản chiếc ghế nóng ở Old Trafford sau kỷ nguyên đại thành công cùng HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Đây là thành tích khó tin với Man United khi đội bóng được dẫn dắt bởi một HLV tài năng và giàu thành tích như Jose Mourinho, cùng với đó là sự bổ sung hàng loạt ngôi sao chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Cần biết rằng, trước khi đặt chân đến Old Trafford, "Người đặc biệt" đã chứng tỏ được "đẳng cấp" của một HLV hàng đầu thế giới khi thiết lập hàng loạt kỷ lục ở nước Anh. Đó là giúp Chelsea trở thành đội bóng giành nhiều điểm nhất lịch sử Premier League (95 điểm) và kỷ lục bất bại nhiều nhất trên sân nhà ở Premier League với 77 trận không thua tại Stamford Bridge.

Chính vì lẽ đó, bên cạnh những lời chỉ trích hướng về Jose Mourinho, vẫn còn nhiều người ủng hộ chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Và họ đã đưa ra con số thống kê để khẳng định rằng, thành tích mà Man United của Mourinho đang có cũng không đến mức quá tệ hại khi biết rằng HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson cũng có khởi đầu khó khăn tương tự cùng Quỷ đỏ cách đây 30 năm.

HLV huyền thoại Alex Ferguson cũng chỉ mang về 20 điểm sau 13 vòng đầu tiên

Kết quả khá thú vị bởi họ có thành tích ngang bằng nhau sau 13 vòng tại giải đấu số 1 xứ sương mù. Cụ thể, cả 2 đều có 5 chiến thắng, 5 trận hòa và để thua 3 trận.

Có khác là thành tích khởi đầu của Sir Alex trước đây khá ấn tượng ở sân nhà Old Trafford. Cụ thể, trong 6 trận sân nhà đầu tiên, chiến lược gia người Scotland mang về 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1, giành 13 điểm.

Trong khi đó, Man United của Jose Mourinho đã có 7 trận sân nhà nhưng chỉ thắng 2 trận, hòa 4 và cùng nhận 1 thất bại, giành 10 điểm. Trong top 8 đội đang dẫn đầu Premier League, Quỷ đỏ đang là đội có thành tích sân nhà kém nhất.

Nhưng có một con số thống kê an ủi cho "người đặc biệt" đó là việc Man United vẫn đang duy trì thành tích toàn thắng tại Old Trafford ở các giải đấu cúp, trong đó phải kể đến trận thắng Man City ở League Cup, hay 2 chiến thắng ấn tượng trước Fenerbahce và Feyenoord tại Europa League. Ngoài ra, 4 trận hòa liên tiếp ở Premier League vừa qua cũng không khiến cổ động viên Quỷ đỏ quá thất vọng, đội bóng của Jose Mourinho chỉ cần có thêm một chút may mắn là họ đã có thể có thêm 8 điểm trong 4 trận đấu đó, tức khi đó khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea lúc này chỉ là 3 điểm.

Mặc dù vậy, với tham vọng của đội bóng giàu thành tích như Man United, Jose Mourinho đang đối diện với rất nhiều sức ép. Cách đây 30 năm, Sir Alex khởi đầu không thực sự ấn tượng nhưng ông vẫn được tin tưởng để rồi tạo ra kỷ nguyên huy hoàng cho đội chủ sân Old Trafford với 7 lần vô địch Premier League. Ở thời điểm đó, Quỷ đỏ đã có tới 20 năm không thể chạm tay vào chiếc cúp bạc nước Anh.

Bởi vậy, theo nhiều huyền thoại của Man United, trong đó có Gary Neville, để thành công, Man Utd không nên tiếp tục sa thải các HLV, mà phải tin tưởng vào Jose Mourinho để đưa đội bóng hướng đến chức vô địch đầu tiên tại Premier League kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/bat-ngo-jose-mourinho-khoi-dau-chi-te-ngangsir-alex-ferguson-171-215840.html