Bất ngờ dừng chương trình mật CIA cho quân nổi dậy Syria!

Thực tế, đây là một quyết định thực dụng vì lợi ích Mỹ dù Nga và Mỹ có đạt được thỏa thuận ngừng bắn phía Nam Syria hay không.

Phương Tây có một câu chuyện ngụ ngôn “Con chó và người đi săn” rất hay và thâm thúy, rằng. “Khi người đi săn cảm thấy con chó không còn tác dụng thì người đi săn phải biết loại bỏ chó”.

Liên hệ câu chuyện trong trò chơi địa chính trị với những cuộc “chiến tranh ủy nhiệm”, chúng ta không có ý so sánh trực quan để xúc phạm ai đó mà chỉ là sự so sánh tình thế.

Đó là khi nuôi, huấn luyện một lực lượng rất tốn kém nhưng hoạt động không hiệu quả hoặc khi hết tác dụng thì…loại bỏ.

Các tướng lĩnh của của đội quân mang tên “Quân đội Syria tự do” (FSA).

Hôm nay, phương tiện truyền thông Mỹ và Thông tấn xã Liên bang đã loan báo: Tổng thống Trump đã quyết định kết thúc chương trình bí mật của CIA để trang bị và huấn luyện cho phiến quân Hồi giáo Salafist (thường gọi là “đối lập ôn hòa”) chống lại chính phủ Bashar al-Assad.

Chương trình này tiến hành từ năm 2013 và được coi như một chính sách trung tâm hàng đầu của chính quyền Mỹ thời ông Barack Obama để lật đổ chế độ Assad.

Báo cáo bổ sung thêm, “Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định hủy bỏ chương trình CIA gần một tháng trước, sau cuộc họp với Giám đốc CIA Mike Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia McMaster tại phòng Bầu Dục, trước cuộc họp ngày 7/7 tại Đức với Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Như vậy, việc chấm dứt chương trình bí mật của CIA đã phản ánh chiến lược mới của chính quyền Trump trên 3 nội dung:

Thứ nhất là coi lực lượng người Kurd Syria (YPG) là lực lượng chính, chủ yếu trên bàn cờ địa chính trị Syria. Bắt đầu từ đây chính quyền Mỹ tập trung tái trang bị, huấn luyện và phối hợp tác chiến chặt chẽ với YPG.

Thứ hai, không coi lật đổ Assad là mục tiêu chính, Mỹ ưu tiên tìm kiếm lợi ích địa chính trị tối đa trong tình thế hiện tại.

Và cuối cùng là ở mức độ thấp hơn Mỹ thỏa thuận với Nga và có thể hợp tác với Nga để chống khủng bố.

Có thể nói đây là một chính sách có tính thực tế, thực dụng của Mỹ mà có hy vọng đem đến cho Syria một giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc chiến tranh 6 năm qua, đồng thời tiêu diệt được chủ nghĩa khủng bố, bởi như các chuyên gia quân sự, chính trị thế giới đã nhận định:

“nếu CIA và các tổ chức khác của chính quyền Mỹ không tài trợ, huấn luyện cho Salafist thì chiến tranh Syria có thể đã kết thúc sớm hơn”…

Điều gì xảy ra sau quyết định của Tổng thống Trump?

Theo Washington Post và Al-Masdar, một nguồn đáng tin cậy nhất về thông tin cơ bản ở Syria, cho biết:

“Tiểu đoàn Quewat al-Nukhba của Quân đội Syria Tự do (FSA) chiến đấu trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, đã bị “miễn nhiệm” trong hoạt động Raqqa đang diễn ra.

Theo đó, Quewat al-Nukhba đã chính thức rút khỏi tất cả các vị trí tuyến đầu trong thành phố Raqqah và giao cho YPG đảm nhiệm.

Nguyên nhân vì sao chưa chính thức rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta có thể phán đoán qua các diễn biến...

Nguyên nhân đầu tiên là tại mặt trận Raqqah, một số nguồn cho thấy nhóm này tỏ ra không đủ năng lực và độ tin cậy trong trận chiến Raqqah, khi có dấu hiệu “đi đêm” với IS.

Mặt khác, hy vọng vào sự đấu tranh quyết liệt một mất một còn giữa chủ nghĩa vô thần FSA và chủ nghĩa khủng bố IS trong một trận cuối cùng là xa xỉ, vô ích.

Nguyên nhân thứ hai là trong khi đó tại mặt trận Nam Syria thì chiến lược Nam Syria của Mỹ dùng FSA không chế trục biên giới Syria-Jordan-Iraq hoàn toàn thất bại, do đó, “con bài” FSA hoàn toàn mất tác dụng.

Và cuối cùng, Mỹ không muốn Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội can thiệp vào chiến dịch giải phóng Raqqah bằng lực lượng FSA proxy trung thành của họ, làm ảnh hưởng đến lực lượng YPG, con át chủ bài của Mỹ.

Mặt khác người Kurd Syria không bao giờ “hợp đồng tác chiến” với “tay sai của kẻ thù” trong một trận ác liệt có tính chất quyết định như Raqqah.

Điều này có nghĩa, Mỹ muốn lực lượng tham gia chiến dịch này chỉ là của người Kurd Syria. Và như vậy, mặc nhiên trong cuộc chạy đua về Raqqah chỉ gồm YPG và SAA (quân đội Assad).

Rõ ràng, con bài FSA, lực lượng “đối lập ôn hòa” gọi chung là Salafits, trên chiến trường Syria đã không còn tác dụng. Do đó, không loại bỏ nó, tiếp tục cung cấp tiền bạc, trang bị cho nó mới khiến cho chúng ta ngạc nhiên vì chính sách lâu nay của Mỹ không có như vậy. Chính sách Mỹ đang tập trung vào lực lượng người Kurd Syria.

Dấu vân tay của Nga?

Hiện tại, không có sự liên kết rõ ràng các sự kiện này với cuộc họp của Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 với Vladimir Putin…

Như vậy, quyết định của chính quyền Mỹ kết thúc chương trình bí mật của CIA nó không phụ thuộc vào tác động của Nga hay bị Nga “can thiệp vào chính sách” như giới bài Nga tại Mỹ thường rêu rao mỗi khi chính quyền Trump ra những quyết định có vẻ như có lợi cho Nga.

Thực tế, đây là một quyết định thực dụng vì lợi ích Mỹ dù Nga và Mỹ có đạt được thỏa thuận ngừng bắn phía Nam Syria hay không.

Tuy nhiên, người ta có thể kết luận rằng, để làm việc hiệu quả hơn với Nga, Mỹ đã bỏ đi sự hậu thuẫn cho những người theo chủ nghĩa khủng bố như FSA như là một dấu hiệu tích cực. Và thực tế không phủ nhận khi quyết định này có lợi cho quân đội Assad…

Quả thật là giá như quyết định này xảy ra sớm hơn thì Nga không “tốn công và tốn sơn” khi sơn màu đỏ lên quả bom dùng để ném vào quân “Hồi giáo cực đoan” và màu xanh lên quả bom dùng để ném vào quân “Hồi giáo ôn hòa”.

Dẫu sao thì muộn vẫn hơn không với chính quyền Assad và cũng đem đến đủ đau đớn, đủ đau xót cho những ai đánh thuê cho các cường quốc trong cái gọi là thực hiện cuộc chiến tranh ủy nhiệm...

Lê Ngọc Thống

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/bat-ngo-dung-chuong-trinh-mat-cia-cho-quan-noi-day-syria-3339540/