Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm bán chim cảnh ở Sài Gòn

Do mâu thuẫn về giá cả với chủ tiệm bán chim cảnh nên Định bị con rể chủ tiệm tát vào mặt. Sau đó, Định bỏ đi rồi quay lại cầm dao đâm chết chủ tiệm.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 3/6, Công an TP.HCM cho biết vừa di lý Trần Văn Định (24 tuổi, quê Phú Yên), nghi phạm đâm chết ông Huỳnh Anh Dũng (48 tuổi, chủ tiệm chim ở đường Nguyễn Văn Lượng, Q.Gò Vấp, TP.HCM), từ Đắk Nông về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo báo Thanh Niên, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, Định là một gã giang hồ cộm cán, sống lang bạt bằng nghề đòi nợ thuê và có sở thích nuôi chim cảnh.

Liên quan đến vụ việc, báo Tri thức trực tuyến dẫn lời khai của Định cho hay, khoảng 10h ngày 12/5/2016, Định đến cửa hàng trên để mua chim. Tại đây, anh ta mâu thuẫn về giá cả với chủ tiệm, dẫn đến 2 bên cự cãi. Lúc này con rể chủ tiệm chạy tới can ngăn đã dùng tay tát vào mặt khách hàng.

Trần Văn Định tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Tức giận vì bị đánh, 17h cùng ngày, Định nhờ bạn chở đến cửa hàng trên bằng xe máy. Anh ta nói với người đi cùng đứng chờ để vào mua đồ. Tuy nhiên, Định đã cầm dao đâm người bán hàng rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi gây án, thanh niên 24 tuổi liên tục di chuyển qua các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận... rồi trốn lên nhà người thân ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Trí thức trẻ

Qua phác thảo chân dung từ hình ảnh của camera, nghi phạm có điểm nhận dạng là bị hở hàm ếch. Mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện có người giống với nghi phạm giết người mà Công an TP.HCM đang truy tìm. Ngày 31/5, công an địa phương phối hợp với Đội 9 (PC45), Công an TP.HCM, mời Định về trụ sở làm việc.

Sau nhiều giờ quanh co chối cãi, nghi phạm thừa nhận hành vi giết người. Khám xét nơi ở của Định tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, cảnh sát thu được khẩu súng K54, 2 viên đạn, 2 con dao. Trong đó có một con dao anh ta dùng gây án.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-nghi-pham-sat-hai-chu-tiem-chim-canh-o-sai-gon-a192214.html