Bắt nghi phạm móc túi trước cổng bệnh viện Bạch Mai

Thủy là người nghiện ma túy, nhiễm HIV giai đoạn cuối, thường lang thang tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai nhằm phát hiện có ai sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Ngày 25/11, nghi phạm Lê Thị Thủy (43 tuổi, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội), bị bắt giữ khi đang lượn lờ tại khu vực bến xe Giáp Bát.

Thủy được cho là gây ra vụ móc túi tại bến xe buýt trước cổng bệnh viện Bạch Mai trước đó và bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ. Thủy từng có 9 tiền sự, 5 tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản.

Một vụ dàn cảnh móc túi tại bến xe buýt trước bệnh viện Bạch Mai.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 8, nhân lúc lúc Nguyễn Phương Anh (25 tuổi, quê Hà Nam) lái xe ôm chào mời chị T. đi, Thủy áp sát móc chiếc điện thoại rồi lên xe máy của một người khác chờ sẵn để tẩu thoát.

Sau khi lấy điện thoại, Thủy đưa cho Phạm Thị Loan (50 tuổi, quê Hà Nam) mang đi bán và được chia 500.000 đồng, còn Phương Anh được 100.000 đồng.

Thủy là người nghiện ma túy, nhiễm HIV giai đoạn cuối, thường lang thang tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai nhằm phát hiện có ai sơ hở thì trộm cắp tài sản.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-nghi-pham-moc-tui-truoc-cong-benh-vien-bach-mai-post702013.html