Bật mí 10 nơi ở của các nguyên thủ quốc gia

Một số dinh thự của nguyên thủ quốc gia mở cửa một phần cho du khách tham quan như cung điện Élysé, Nhà Trắng...

Cung điện Élyseé ở Paris, Pháp là một trong những nơi ở của nguyên thủ quốc gia mà du khách có thể đến. Được xây dựng năm 1722, điện Elysee ở Paris đã là nơi ở chính thức của Tổng thống Pháp kể từ năm 1848. Khi đến thăm điện Élyseé, du khách có thể ghé thăm văn phòng của Tổng thống có tên Salon Doré hay còn gọi là “phòng vàng”.

Nhà Xanh là văn phòng làm việc cũng như nơi ở chính thức của Tổng thống Hàn Quốc. Nằm tại Jongno-gu, Seoul, Nhà Xanh được phủ bởi khoảng 150.000 tấm ngói xanh kiểu Hàn. Mỗi tấm ngói tại đây đều được nung riêng lẻ nên có thể sử dụng đến hơn một trăm năm.

Nhà Trắng ở Washington, DC, có lẽ là dinh Tổng thống nổi tiếng nhất thế giới. Phòng Oval trong Nhà Trắng là nơi Tổng thống Mỹ làm việc, họp với các chính trị gia và lãnh đạo các nước khác.

Cung điện Trắng ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ có diện tích kéo dài đến gần 300.000 m2. Chi phí xây dựng công trình này là 615 triệu USD và hoàn thành vào năm 2014. Cung điện mở rộng thêm 4 tầng hầm và có hơn 1.000 phòng.

Casa Rosada - Nhà Hồng nằm tại trung tâm thủ đô Buenos Aires, Argentina. Cung điện của Tổng thống ở phía đông quảng trường Plaza de Mayo, tạo ra cảm giác thân thiện với du khách và người dân địa phương. Màu hồng của tòa nhà được tạo ra nhờ sơn trắng trộn với máu bò để chống ẩm.

Số 10 phố Downing (Anh) là nơi ở chính thức của thủ tướng Anh từ năm 1735, nằm ở trung tâm khu vực Westminster của thủ đô London. Bên trong tư dinh này khá khác biệt so với mặt tiền. Đằng sau cánh cửa đen nổi tiếng là một ngôi nhà rộng lớn với các tầng theo phong cách cổ điển và chiếm tới 2 nhà lân cận.

Tòa nhà Palacio da Alvorada ở thủ đô Brasilia, Brazil là kiệt tác mang hơi thở hiện đại. Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Oscar Niemeyer, nơi ở chính thức của Tổng thống Brazil xây dựng vào năm 1957. Ngoài phòng họp, thư viện và phòng tiệc, tòa nhà này còn có rạp chiếu phim, sân bay trực thăng, phòng chơi game và nhà nguyện.

Hoàng cung Tokyo là nơi ở của hoàng gia Nhật Bản từ năm 1888. Công trình nổi tiếng này tọa lạc tại khu vực cung điện Edo cũ. Bao quanh hoàng cung là những khu vườn xanh tốt và hàng rào lớn.

Cung điện Vaduz ở Liechtenstein là nơi ở của Hoàng tử Hans-Adam II. Công trình này xây dựng từ thế kỷ 12.

Nhà số 24 Sussex Drive là nơi ở chính thức của thủ tướng Canada. Tòa nhà này mang nét mộc mạc và cổ điển bởi phong cách kiến trúc của người Norman.

Tâm Anh (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bat-mi-10-noi-o-cua-cac-nguyen-thu-quoc-gia-867222.html