Bắt mại dâm trong quán giải khát trên đèo

(NLĐO)- Chiều 25-6, các trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ bất ngờ ập vào quán giải khát của vợ chồng Phan Thị Oanh (SN 1985) và Lê Đức Trung (SN 1987, trú ở thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Hai gái bán dâm là Lương Thị Thảo (SN 1979, trú thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1972, trú thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) cùng hai khách mua dâm là N.V.K (trú ở tỉnh Bình Định) và N.V.S (trú ở tỉnh Đắc Lắc). Theo lời khai ban đầu của Phan Thị Oanh tại cơ quan điều tra, từ tháng 2-2010, vợ chồng Oanh thuê nhà mở quán giải khát tại Đèo Nhông (thuộc thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh) nhưng thực chất là để chứa mại dâm. Khi có khách đến mua dâm, vợ chồng Oanh điện thoại cho gái bán dâm từ nơi khác đến. Trung bình mỗi ngày có từ 2 đến 4 khách đến mua dâm. Vợ chồng Oanh thu của khách 80.000-100.000 đồng, sau đó trả cho gái bán dâm một nửa. Hiện công an huyện đã đưa 2 gái mại dâm vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Bình Định, còn “Tú ông” Lê Đức Trung đang bị tạm giữ tại công an huyện Phù Mỹ để điều tra làm rõ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2010062603117788p0c1019/bat-mai-dam-trong-quan-giai-khat-tren-deo.htm