Bắt lô súng nhựa Trung Quốc nguy hiểm

(Dân trí) - Một lô hàng với hàng trăm súng nhựa giả súng trường, AK, Ru lu… được vận chuyển trái phép tiêu thụ trong dịp tết, đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khi chủ hàng đang xuống hàng.

Ngày 20/1, ông Ngô Tấn Ảnh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết vào chiều tối 19/1, nhận tin báo của nhân dân, đội đã tiến hành kiểm qua và bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 76B-00044 của Công ty TNHH vận tải Đào Hoa do Võ Văn Năm (trú xã Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển đang xuống hàng trên đường Nguyễn Du (phường Nghĩa Chánh. TP. Quảng Ngãi).

Lô hàng bị bắt giữ

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô trên chở 680 súng nhựa xuất xứ Trung Quốc. Trong đó có 70 súng trường dài; 140 súng trường ngắn. Qua đấu tranh, lái xe Năm khai nhận toàn bộ lô hàng nguy hiểm trên được vận chuyển từ TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) ra TP. Quảng Ngãi tiêu thụ.

Theo ông Ảnh hầu hết số súng nhựa trên có gắn đèn La ze định vị, mỗi cây súng đều kèm theo một hộp đạn nhựa 30 viên. “Súng nhựa dù chỉ là đồ chơi nhưng sẽ rất nguy hiểm cho trẻ em. Không chỉ đèn laze ảnh hưởng đến mắt mà đạn nhựa nếu được bắn ở cự ly gần cũng có thể gây sát thương cho người” – ông Ảnh nói.

Thời điểm cận tết rất nhiều đơn vị thường lợi dụng để đưa hàng lậu, hàng đồ chơi trẻ em có tính chất nguy hiểm tung ra thị trường tiêu thụ.

Hữu Trí

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c20/s170-558542/bat-lo-sung-nhua-trung-quoc-nguy-hiem.htm