Bắt kho hàng 'khủng' gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ

Trong kho của công ty này có tới gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh nhưng không có hóa đơn chưng từ, và nguồn gốc xuất xứ.

Mới đây, theo Công an nhân dân, ngày 17/1, Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ vừa đề nghị UBND TP Cần Thơ xử phạt Công ty TNHH Quốc Huỳnh, địa chỉ quận Ninh Kiều, 267 triệu đồng.

Ngoài ra, tịch thu gần 3 tấn thực phẩm và tiêu hủy gần một tấn thực phẩm đông lạnh gồm: đùi, cánh, mề, chân gà, sườn, tim, móng heo…Do số thực phẩm này được nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng lại có nhiều lỗi vi phạm như: Kho chứa thực phẩm đông lạnh không có biển hiệu, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, nhập khẩu thực phẩm không có hóa đơn chứng từ, xuất xứ…

Bên trong nhà kho của Công ty TNHH Quốc Huỳnh

Trước đó, ngày 4/1, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Cần Thơ kết hợp với Đội QLTT số 3 thu, Chi cục QLTT TP Cần Thơ phát hiện xe ôtô do Huỳnh Quốc Thái (31 tuổi) điều khiển, đang vận chuyển 60 thùng thực phẩm đông lạnh từ kho chứa thực phẩm của Công ty Quốc Huỳnh nhưng không có hóa đơn chứng từ, xuất xứ.

Kiểm tra kho đông lạnh, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thực nhưng phía công ty chỉ cung cấp được 10 hóa đơn chứng từ của các sản phẩm đông lạnh. Còn lại, gần 4 tấn thực phẩm không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ.

Theo Đài truyền hình Việt Nam, ngày 28/12, tại khu Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, tổ công tác Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra xe tải mang BKS: 89C – 12486.

Tang vật bị bắt

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều thùng xốp, chứa nầm động vật đang trong tình trạng rã đông, không đảm bảo vệ sinh ATTP. Trong xe có 26 thùng thực phẩm đông lạnh, mỗi thùng có trọng lượng khoảng 20kg, đều gắn nhãn mác Trung Quốc.

Chủ lô hàng Nguyễn Hiền Lương thừa nhận, toàn bộ số thực phẩm này là nầm lợn, có trọng lượng hơn 1 tấn được mua gom từ Lạng Sơn. Tuy nhiên, chủ hàng cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Sau khi thu mua được hàng, Lương vận chuyển về Hà Nội bán cho các nhà hàng và quán ăn với giá buôn là 17.000 đồng/ 1 kg nầm lợn.

Trong lúc Lương đang giao hàng cho các xe ôm chở đến cơ sở tiêu thụ thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Lương Lan (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/bat-kho-hang-khung-gan-4-tan-thuc-pham-dong-lanh-khong-ro-xuat-xu-121107/