Bắt khẩn cấp nam sinh viên gây ra nhiều vụ trộm cắp ở ký túc xá

Lợi dụng sơ hở quản lý tài sản trong trường ĐH Công nghiệp (cơ sở Hà Nam), Quang đã thực hiện trộm 2 chiếc xe máy điện, 1 mắt camera, 1 đầu ghi dữ liệu camera, 1 ti vi tổng trị giá khoảng trên 50 triệu đồng tại ký túc xá.

Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, ngày 18/6, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Phủ Lý đã tiến hành lệnh khám xét và bắt khẩn cấp Trần Đăng Quang (SN 1998), sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (cơ sở Hà Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 5h ngày 16/6, lợi dụng sơ hở quản lý tài sản trong trường ĐH Công nghiệp (cơ sở tại Hà Nam) Quang đã lấy trộm 2 chiếc xe máy điện, 1 mắt camera, 1 đầu ghi dữ liệu camera, 1 tivi tổng trị giá khoảng trên 50 triệu đồng tại ký túc xá trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đối tượng Trần Đăng Quang cùng tang vật - Ảnh: Công an Hà Nam

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an khám xét phòng trọ của Quang tại ký túc xá, thu giữ 2 triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án.

Cũng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, báo Hà Nam Online thông tin, ngày 16/6, Công an huyện Lý Nhân đã bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Cảnh, SN 1976 (trú xóm 13, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Cảnh khai nhận, trong thời gian qua đã cùng với Nguyễn Văn Toàn, SN 1993 và Đỗ Văn Thế, SN 1988 (cùng trú thôn Thượng Châu, xã Hợp Lý, Lý Nhân ) gây ra một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thủ đoạn của chúng là dùng xe mô tô chở nhau đi trên các tuyến giao thông, khi phát hiện thấy người dân sơ hở liền dùng vam phá khóa lấy trộm xe đi tiêu thụ. Công an huyện Lý Nhân đã thu giữ hai chiếc xe mô tô các đối tượng trộm cắp trên địa bàn xã Yên Bắc và Yên Nam (huyện Duy Tiên).

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Lý Nhân đã vừa bắt khẩn cấp đối tượng Thế và Toàn, đồng thời bàn giao các đối tượng, vật chứng của vụ án cho Công an huyện Duy Tiên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-khan-cap-nam-sinh-vien-gay-ra-nhieu-vu-trom-cap-o-ky-tuc-xa-a193738.html