Bắt khẩn cấp kẻ bắt cóc trẻ em tống tiền

Lợi dụng lúc gia đình chị K. đi vắng, Thúc đã bắt cóc cháu P. đưa về nhà riêng ở huyện Chương Mỹ, sau đó gọi điện thoại đe dọa, đòi nộp 30 triệu đồng.

Ngày 28/10, công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Văn Thúc (35 tuổi, trú tại xã Mỹ Lương huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi bắt cóc trẻ em.

22h ngày 26/10, nhận được tin báo của chị Bùi Thị K. (29 tuổi) trú tại huyện Kim Bôi về việc con trai chị là cháu Bùi Mạnh P. (8 tuổi) bị bắt cóc và nghi phạm còn gọi điện đe dọa, bắt mang tiền chuộc lại con mình.

Từ thông tin thu thập được, lực lượng công an huyện Kim Bôi đã xác định người gây án là Ngô Văn Thúc.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Ngô Văn Thúc từng có một tiền án về tội đánh bạc, có mối quan hệ với gia đình nạn nhân từ năm 2013. Tuy nhiên, trong quá trình Thúc về chung sống với gia đình chị K., giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn và Thúc bỏ đi.

Sáng 26/10, lợi dụng lúc gia đình chị K. đi vắng, Thúc đã bắt cóc cháu P. đưa về nhà riêng ở huyện Chương Mỹ, sau đó gọi điện thoại đe dọa, đòi nộp 30 triệu đồng mới trả lại con cho chị K.

Công an huyện Kim Bôi đã cử tổ công tác phối hợp với công an huyện Chương Mỹ khoanh vùng, xác minh nơi ẩn náu của nghi phạm và ra lệnh bắt khẩn cấp, giải cứu an toàn cháu P. tại nhà riêng của Thúc.

Công an huyện Kim Bôi đang tạm giữ hình sự Thúc để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-khan-cap-ke-bat-coc-tre-em-tong-tien-post693436.html