Bắt khẩn cấp đối tượng vận chuyển 700 viên đạn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

700 viên đạn không có giấy tờ hợp lệ đã bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình).

Chiều 30/11, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình, cho biết lực lượng của đơn vị này vừa phối hợp với Hải quan cửa khẩu Cha Lo bắt giữ vụ vận chuyển một số lượng đạn lớn trái phép.

Đối tượng bị bắt giữ là Đinh Xuân Hiên (trú tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cùng tang vật là 700 viên đạn khi y đang trên đường nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Đối tượng Đinh Xuân Hiên cùng tang vật bị bắt giữ tại Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một đối tượng nhập cảnh qua cửa khẩu có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hiên đã mang theo 14 hộp đạn bên trong chứa 700 viên, số đạn trên không có giấy tờ hợp lệ. Tại cơ quan điều tra, Hiên khai nhận số đạn trên đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam để bán kiếm lời, khi đến cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đang tiếp tục phối hợp với các ban ngành chức năng điều tra mở rộng vụ án.

Văn Ba

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bat-khan-cap-doi-tuong-van-chuyen-700-vien-dan-tu-lao-ve-viet-nam-tieu-thu-d30262.html