Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên cướp tài sản của sinh viên

Từng có tiền án 4 năm tù giam về tội cướp tài sản, ra tù, Đỗ Văn Hoài, 28 tuổi, trú ở xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định lại tiếp tục gây án khi thực hiện các vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khoảng 7h15 ngày 1-11, Đỗ Văn Hoài chuẩn bị sẵn một con dao nhọn, rồi đi đến khu vực ngõ 22 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai để cướp tài sản. Mục tiêu đối tượng nhắm đến là các khu nhà trọ của sinh viên.

Đối tượng Đỗ Văn Hoài

Đối tượng Đỗ Văn Hoài

Với thủ đoạn đeo khẩu trang che mặt tránh bị nạn nhân nhận diện, khi đến số nhà 3 ngõ 22 Lĩnh Nam, phát hiện 1 nhóm sinh viên trong phòng trọ, Đỗ Văn Hoài đột nhập vào, gí dao vào cổ một sinh viên, đe dọa, rồi khống chế 2 sinh viên còn lại. Sau khi trói tay chân, bịt mặt được 3 sinh viên, đối tượng đã cướp đi 2 điện thoại iPhone 5S cùng 250 nghìn rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 1-11, Đội CSHS CAQ Hoàng Mai đã xác định và bắt giữ thành công đối tượng. Tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, tại cơ quan công an, Đỗ Văn Hoài khai nhận đã cùng một đối tượng tên Nam, trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, gây ra vụ cướp tài sản khác của 2 sinh viên thuê trọ ở phố Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai vào ngày 26-10 vừa qua.

Đỗ Văn Hoài còn gây ra vụ cướp tài sản khác của sinh viên trên địa bàn Hoàng Mai

Theo lời khai của Đỗ Văn Hoài, vào khoảng 9h ngày 26-10, Hoài và Nam rủ nhau điều khiển xe máy, đi lòng vòng quanh các khu nhà trọ. Đến đầu phố Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hoài đứng ngoài cảnh giới cho Nam đeo khẩu trang đột nhập một khu nhà trọ sinh viên. Khoảng 20 phút sau, Nam đi ra trên tay cầm dao bấm cùng 1 chiếc điện thoại thông minh hiệu Samsung.

Hiện CAQ Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Hoài và tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt đối tượng Nam.

Minh Khánh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-khan-cap-doi-tuong-chuyen-cuop-tai-san-cua-sinh-vien/707314.antd