Bắt khẩn cấp các đối tượng đòi nợ thuê, giam giữ người trái phép

Chiều 14/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt được các đối tượng đòi nợ thuê, giam giữ người trái phép.

Ông Hồ Kỳ Minh (thứ 2 từ trái sang) đại diện UBND TP Đà Nẵng thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho lực lượng công an.

Ông Hồ Kỳ Minh (thứ 2 từ trái sang) đại diện UBND TP Đà Nẵng thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho lực lượng công an.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã đến động viên, thưởng “nóng” cho lực lượng công an 20 triệu đồng, UBND quận Hải Châu khen thưởng 10 triệu đồng.

Theo hồ sơ, ngày 24/8, chị Nguyễn Thị Lan Nhi (SN 1982) và chồng là anh Nguyễn Khoa (SN 1977, trú phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang ở nhà thì bị 7 đối tượng lạ mặt xông vào dùng lời lẽ hăm dọa. Các đối tượng đã đánh đập chị Nhi khiến chị hoảng sợ trốn vào phòng, đồng thời áp giải anh Khoa rời khỏi nhà.

Nhận tin tố giác, công quan quận Hải Châu nhanh chóng xác định chị Nhi có nợ tiền Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (SN 1975, trú tại TP.HCM). Tiến hành ra soát trong đêm, cơ quan công an bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Phạm Đăng Quang (SN 1983), Lê Quang Việt (SN 1993, cùng trú Đà Nẵng) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1985, trú Hà Nội) là ba đối tượng tham gia bắt anh Khoa.

Khai nhận tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng cho biết được Nguyệt thuê đi đòi nợ và cùng các đối tượng tên Quang, Việt, Tuấn tham gia giam giữ anh Khoa. Sau đó, nhóm đối tượng đưa anh Khoa lên tầng 2 một quán cà phê trên đường Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng), bắt anh Khoa viết giấy nợ hơn 2,3 tỷ đồng và ký vào giấy nợ thì mới thả anh Khoa về nhà.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 3 đối tượng nói trên. Mở rộng điều tra, các trinh sát vào TP.HCM và ra lệnh khởi tố, bắt Nguyễn Thị Thanh Nguyệt tại quận 7 (TP.HCM) vào ngày 11/10.

Tại buổi khen thưởng, ông Hồ Kỳ Minh cho biết, các đối tượng đòi nợ thuê đã xuất hiện tại các địa phương khác nhưng mới manh nha xuất hiện tại Đà Nẵng. “Tôi đánh giá cao, hoan nghênh thành tích của lực lượng công an trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư tố giác của người dân, đã sớm bắt giữ 3 đối tượng cùng tham gia, cũng như tiếp tục bắt giữ chủ mưu, tòng phạm vụ án. Đà Nẵng kiên quyết tấn công tội phạm, hạn chế sự xuất hiện các loại hình tội phạm trên địa bàn" – ông Minh nhận định.

Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

>>>>> Xem thêm clip Chồng xay sỉn dùng dao cứa cổ vợ tại Đà Nẵng:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bat-khan-cap-cac-doi-tuong-doi-no-thue-giam-giu-nguoi-trai-phep-d172269.html