Bắt khẩn cấp băng nhóm chém người đi đường cướp tài sản

Ba tên cướp táo tợn chặn người đi đường, dùng mã tấu chém dằn mặt để cướp tài sản.

Chiều 20/1, công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa bắt khẩn cấp 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Tấn Hiếu (21 tuổi), Giảng Quốc Khải (17 tuổi), Nguyễn Ngọc Quý (17 tuổi, cùng ngụ xã Thới Sơn TP.Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

3 đối tượng bị bắt

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, Hiếu, Khải, Quý cùng nhóm bạn nhậu ở một quán trên đường Lê Văn Phẩm (P.5, TP.Mỹ Tho).

Sau khi nhậu xong thì cả ba đi trên xe mô tô BS: 63FN - 0351 hướng lên cầu Rạch Miễu để về nhà. Khi vừa lên cầu Rạch Miễu, cả 3 thấy ông Bùi Văn Dũng (ngụ tỉnh Bến Tre) đang đi bộ trên cầu liền lấy búa và mã tấu thủ sẵn trong người chặn lại.

Tên Hiếu cầm mã tấu chém một nhát trúng tay ông Dũng sau đó cả 3 lục soát người nạn nhân tìm và lấy 1 ĐTDĐ của ông Dũng.

Tang vật vụ án và xe của nạn nhân bị chém hư hỏng

Sau đó, cả ba phát hiện anh Trần Văn Thương (ngụ tỉnh Sóc Trăng) đang chở em gái bằng xe mô tô BS: 60B9 - 020.07 vừa qua cầu Rạch Miễu hướng về tỉnh Bến Tre nên ép xe anh Thương vào lề.

Hiếu cầm mã tấu chém nhiều nhát vào nón bảo hiểm và xe mô tô của anh Thương de dọa. Sau đó, bọn chúng cướp được 1 ĐTDĐ và 5,4 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân về đặc điểm nhận dạng băng cướp, ngay trong đêm công an TP.Mỹ Tho tiến hành điều tra truy xét và 3 tên cướp sa lưới.

Hiện vụ việc đang được công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Hữu Vinh/Công an TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bat-khan-cap-bang-nhom-chem-nguoi-di-duong-cuop-tai-san-587911.vov