Bắt khẩn cấp 3 'nữ quái' từ Sài Gòn ra Nha Trang trộm cắp

Thiếu tiền trả nợ, 3 "nữ quái" bàn nhau bắt xe ra Nha Trang để trộm cắp tài sản nhằm trang trải nợ nần.

Theo báo Tri thức trực tuyến, chiều 21/6, Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Gái (53 tuổi), Lê Thị Thu Hương (53 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Hương (47 tuổi, cùng trú TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ba “nữ quái” tại Công an TP Nha Trang cùng tang vật trộm cắp - Ảnh: báo Công an nhân dân.

Báo Công an nhân dân đưa tin, kết quả điều tra bước đầu xác định, do nợ nần nhiều người nên ba “nữ quái” rủ nhau ra Nha Trang để lẩn tránh và giở chiêu trộm cắp nhằm trang trải nợ nần.

Sau khi thuê phòng trọ ở phố Bà Triệu, phường Phương Sài, TP Nha Trang, ba “nữ quái” thuê xe máy lần lượt đến Siêu thị Big C Nha Trang ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp để trộm cắp.

Tại đây, 3 người phụ nữ đã trộm được 23 hộp sữa bột hiệu Ensure Gold và 17 lốc yến hũ có tổng trị giá gần 15 triệu đồng nhưng đã bị nhân viên bảo vệ phát hiện, bắt giữ giao công an.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009)

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Mai Tuân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-khan-cap-3-nu-quai-tu-sai-gon-ra-nha-trang-trom-cap-a194199.html