Bắt kẻ phá cửa vào nhà dân trộm xe giữa ban ngày

Ngày 6/9, Công an phường Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với Phạm Văn Ương (SN 1978, quê huyện Hứng Hòa) gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Ương và Đạt tại cơ quan công an.

Trước đó, 8h ngày 4/9, tại khu vực đầu ngõ 176 phố Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác CAP Trương Định phối hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Ương (SN 1978, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội) có hành vi trộm cắp chiếc Honda Airblade, BKS: 29H1 – 004.26 của người dân.

Cảnh sát còn thu giữ trên người Ương 1 mũi khoan bê tông, 1 đầu khò cùng 2 bình gas mini và một số dụng cụ phục vụ cho việc trộm cắp.

Khai với cảnh sát, Ương cho biết sáng cùng ngày đến trước nhà số 94, ngõ 167 Trương Định thì phát hiện thấy cửa khóa, bên trong không có người ở nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp. Ương sử dụng mũi khoan bê tông phá tai cửa sắt và đột nhập vào bên trong. Bị chủ nhà là anh Nguyễn Ngọc Hải phát hiện khi đang mở khóa trộm xe máy, Ương bỏ chạy ra ngõ.

Nghe thấy tiếng tri hô trộm cắp, tổ công tác Công an phường Trương Định đang đi tuần tra phối hợp với người dân truy đuổi, bắt giữ được kẻ gian ngay sau đó.

Chiếc Wave đỏ và Lead bị che biển là tang vật do Ương trộm cắp trước đó.

Ương còn khai, trước đó cùng với Lê Duy Đạt (SN  1971, ở quận Đống Đa) gây ra 2 vụ trộm cắp khác.

Cụ thể, ngày 28/8, Ương rủ Đạt về quê (Ứng Hòa) và trộm cắp được chiếc xe máy Honda Wave, BKS: 29Y3- 410.11, sau đó đem bán cho một hiệu cầm đồ ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm lấy tiền chia nhau.

Tiếp đến, ngày 31/8, Ương một mình phá khóa, đột nhập vào nhà dân tại khu vực phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) trộm cắp được chiếc xe máy Lead, BKS: 29Y3 – 325.71. Sau đó, Ương mang cho Đạt đem giấu để tìm mối tiêu thụ.

Minh Đức - Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-ke-pha-cua-vao-nha-dan-trom-xe-giua-ban-ngay-1184383.tpo