Bắt kẻ dâm ô trẻ em

Khi đến nhà chơi, phát hiện bố mẹ bé H. đi vắng, Duy đưa bé vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vị dâm ô thì bị người nhà bé H. phát hiện.

Nguyễn Quốc Duy đang khai báo với cán bộ điều tra

Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Quốc Duy (25 tuổi, ngụ P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) về hành vi dâm ô đối với trẻ em .

Theo Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, vào khoảng 11 giờ ngày 27.3, Duy đến nhà bà V.T.T.Tr, ở P.Thanh Sơn chơi nhưng không có vợ chồng bà Tr., mà chỉ có bé N.G.H (8 tuổi) và em bé H. (5 tuổi) ở nhà.

Khi bước vào nhà, thấy bé H. đang đi vệ sinh (dùng bô, ngồi ở giữa nhà) nên Duy đưa bé H. vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi dâm ô thì bất ngờ mẹ bé H. đi chợ về.

Nghe tiếng chị Tr., Duy thả bé H. ra khỏi phòng vệ sinh và cùng lúc Duy thoát ra khỏi nhà.

Sau khi gặp mẹ, bé H. khóc to, kể lại sự việc cho chị Tr; sau đó gia đình Tr. trình báo cơ quan chức năng.

Tại Cơ quan CSĐT, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Duy thừa nhận mọi hành vị phạm tội của mình.

Năm 2014, Duy bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ và bị tòa án tuyên phạt 10 tháng tù giam.

Thiện Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-ke-dam-o-tre-em-820331.html