Bắt hơn 2 tấn ngà voi có giá trị hàng trăm tỷ đồng

Hơn 2 tấn ngà voi từ châu Phi về Việt Nam bị bắt giữ tại cảng Cát Lái, Tp.Hồ Chí Minh trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Ngà voi bị bắt giữ

Ngà voi bị bắt giữ

Ngày 7/10, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục hải quan, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã khen thưởng Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu – Bộ Công an, và Bộ đội biên phòng Cát Lái đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ hơn 2 tấn ngà voi từ Châu Phi về Việt Nam tại cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 5/10, Công ty TNHH thương mại Dịch vụ Diệu Tiên (66/8 đường Tái Thiết, P.11, Q. Tân Bình, TP.HCM mở tờ khai hải quan nhập khẩu số 101065330921/A11, mặt hàng theo khai báo là gỗ xuân đào xẻ hộp, hàng mới 100%, xuất xứ Mozambique, lô hàng gồm 2 container.

Theo đó, tờ khai lô hàng được hệ thống phân luồng vàng. Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ, công chức Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu đã báo cáo lãnh đạo Chi cục để báo cáo Phó Cục trưởng phụ trách trực tiếp chỉ đạo, bí mật tiến hành đề xuất chuyển kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng trên, đồng thời đưa 2 container trên soi chiếu kiểm tra.

Thời gian, địa điểm phát hiện vi phạm lúc 11h ngày 6/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát-Cục Hải quan TP.HCM, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu-Bộ Công an (C74) tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng trên.

Qua kiểm tra phát hiện 12 khúc gỗ có dấu hiệu bị đục rỗng và dán kín. Lúc 21h30’ sau khi kiểm tra toàn bộ 12 khúc gỗ phát hiện 569 khúc, đoạn nghi là ngà voi cân nặng 2052 kg. Chi cục đã mời Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam giám định toàn bộ lô hàng về tên hàng, chủng loại, kích cỡ… Qua giám định, Cơ quan chức năng xác định đây là ngà voi nhập lậu.

Hơn 2 tấn ngà voi

Tại buổi khen thưởng, Trung tướng Đồng Đại Lộc – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, trước thành tích chung của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu Bộ Công an, Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 và Bộ đội biên phòng Cát Lái, Phó thủ tướng chính phủ Trương Hòa Bình đã khen ngợi và yêu cầu các đơn vị liên quan phải khẩn trương điều tra, khám phá đường dây, ổ nhóm, những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bat-hon-2-tan-nga-voi-co-gia-tri-hang-tram-ty-dong-post210908.info