Bắt Hồ Văn Hải, chủ trang facebook 'Hồ Hải'

TTXVN - Tối 2-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với ông Hồ Văn Hải (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại số 9, lầu 3 Nghĩa Thục, phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tán phát thông tin, tài liệu chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố phối hợp với Công an quận Thủ Đức bắt quả tang Hồ Văn Hải đang có hành vi tán phát thông tin, tài liệu chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam trên in-tơ-nét tại số 891 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Hồ Văn Hải để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tịch thu 94 súng quân dụng

Ngày 2-11, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định tịch thu số lượng lớn súng quân dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu từ Cộng hòa Séc về Việt Nam. Vụ việc mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (Bộ Công an) tiến hành khám xét ba kiện hàng hóa đến TP Hồ Chí Minh, phát hiện 94 khẩu súng ngắn quân dụng có trang bị ngắm laser (loại hiện đại thường dùng bảo vệ các nguyên thủ), 472 băng đạn cùng đầy đủ linh kiện, phụ kiện. Sau khi điều tra làm rõ, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tịch thu số súng nêu trên.

Cướp giật tài sản

Ngày 2-11, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ năm đối tượng, gồm: Hồ Văn Hảo, Trần Văn Tài (cùng SN 1997, quê Cà Mau), Phan Văn Giàu (SN 1999, quê An Giang), Ngô Minh Phương (SN 2001) và Ngô Văn Tài (SN 1992) cùng quê Bình Dương, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 1-11, Hảo và Tài ép xe giật túi xách bên trong có tám triệu đồng và một điện thoại di động của một phụ nữ đi đường. Nghe tiếng truy hô, các thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi và Công an TP Thủ Dầu Một đã đuổi theo bắt giữ Hảo và Tài. Qua khai thác nhanh từ hai đối tượng, công an tiếp tục bắt giữ ba đối tượng còn lại.

Tai nạn giao thông, hai người chết

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2-11, tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1980, trú tại xã Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đèo con là Nguyễn Phương Linh (SN 2007) va chạm ô-tô tải BKS 99C-064.71. Hậu quả, anh Thuận tử vong ngay tại chỗ, cháu Linh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cũng tử vong ngay sau đó. Lái xe ô-tô tải là Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1993, trú tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã đến cơ quan công an trình diện.

Nhanh chóng dập tắt các đám cháy

11 giờ 35 phút ngày 2-11, khói, lửa bất ngờ phát ra từ tầng hai ngôi nhà của doanh nghiệp vàng bạc Vĩnh Hòa (số 188 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy huy động sáu xe chuyên dụng, cứu nạn cứu hộ cùng 50 cán bộ, chiến sĩ mang theo trang, thiết bị sớm tiếp cận hiện trường. Đến 12 giờ 20 phút, đám cháy bị dập tắt hoàn toàn.

Trước đó, lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày, xảy ra vụ cháy ở số 27 Triệu Quang Phục, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy điều hai xe chuyên dụng cùng nhân lực tiếp cận hiện trường tổ chức chữa cháy. Hơn 10 phút nỗ lực dập lửa, vụ cháy bị dập tắt hoàn toàn. Hậu quả, một xe máy, một ti-vi, hai quạt điện và nhiều thiết bị, vật dụng khác đã bị cháy rụi.

Triệt phá đường dây lô đề, thu giữ 1,5 tỷ đồng

Trung tá, Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh Nguyễn Công Dũng cho biết: Chiều 2-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với năm đối tượng trong đường dây lô đề do Tôn Nữ Quỳnh Trang (sinh năm 1981) ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cầm đầu.

Trước đó, chiều 28-10, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đột kích, bắt giữ 12 đối tượng, liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề, thu giữ 1,5 tỷ đồng, 3 xe ô-tô, 10 xe máy cùng một số tang vật liên quan khác. Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP Hà Tĩnh bị phát hiện, triệt phá.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31156402-bat-ho-van-hai-chu-trang-facebook-ho-hai.html