Bắt hai nhóm đánh bạc ở Hải Phòng

Hồi 16 giờ 45 phút chiều 10-2, đội 4 Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) đã bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà của Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, tại thôn Liễu Dinh, xã Trường Thọ (huyện An Lão).

14 đối tượng đánh bạc tại thôn Liễu Dinh, xã Trường Thọ (huyện An Lão) bị bắt giữ chiều 10-2

14 con bạc đang sát phạt cùng dụng cụ đánh bạc và 36 triệu đồng đã bị thu giữ. Bước đầu xác định Nguyễn Xuân Thắng, 32 tuổi ở xã Trường Thọ là đối tượng tổ chức; Lê Văn Tuân, 34 tuổi, người cùng xã là đối tượng cầm cái.

Trước đó, đêm 7-2, một ổ bạc lớn cũng bị lực lượng cảnh sát hình sự (Công an Hải Phòng) đấu tranh triệt phá tại vườn nhà của Vũ Văn Hưởng, 35 tuổi, trú tại thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên).

Tại đây, công an đã bắt giữ 11 đối tượng tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi, thu giữ một súng hoa cải, bốn viên đạn, dao kiếm, dụng cụ đánh bạc và 60 triệu đồng. Điều đáng nói là ổ bạc này chỉ hoạt động từ 20 giờ đêm hằng ngày và mang tính chuyên nghiệp. Tại khu vực sới bạc, có tổ chức người canh gác, cầm cái, thu hồ và cả “tín dụng'' cho vay với lãi suất cao.

Cơ quan công an đang lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/32035002-bat-hai-nhom-danh-bac-o-hai-phong.html