Bắt gọn nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian

(VOV) - Trong lúc các đối tượng đang “giao dịch” chiếc xe vừa trộm được thì công an bắt gọn.

Ngày 16/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Công Thương (21 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (26 tuổi, cùng quê ở Thanh Hóa), Lê Nguyễn Phước Đạo (28 tuổi, ngụ Q.12) và Hoàng Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Q.Tân Bình).

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng ngày 13/4, Thương và Sỹ đi bộ đến một con hẻm thuộc tổ 5 (khu phố 3A phường Đông Hưng Thuận, quận 12) thì phát hiện một phòng trọ không đóng cửa, bên trong để xe máy mang nên đột nhập lấy trộm xe máy rồi đi về ngã tư An Sương uống cà phê đến sáng.

Sau đó, Sỹ gọi Đạo nhờ tìm người mua xe. Đạo gọi điện thoại cho Tuấn Anh. Đến trưa 13/4, Thương, Sỹ, Đạo và Tuấn Anh gặp nhau tại một quán cà phê và ngã giá bán xe với giá 4.500.000 đồng.

Do Tuấn Anh chưa có tiền nên đã cầm cho Đạo một nhẫn vàng để lấy 3 triệu đồng trả cho Thương và Sỹ. Khi các đối tượng đang giao dịch, lực lượng trinh sát công an ập vào bắt quả tang./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bat-gon-nhom-trom-cap-tieu-thu-xe-gian/258057.vov