Bắt giữ xe chở 2 tấn hoa quả nhãn mác Trung Quốc lên miền núi bán

Sáng 16-8, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 37C-054.21 chở 136 thùng hoa quả các loại như nho, táo, lê, nhãn, na, thanh long, mận, xoài, cam, dưa lưới (trọng lượng hơn 2 tấn) đựng trong hộp mang chữ Trung Quốc.

Chủ hàng là bà Võ Thị Hương (trú khối 19, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên.

Bà Hương cũng khai nhận tất cả số hàng trên đều được mua giá 55.000/thùng nhỏ và 90.000/thùng to từ chợ đầu mối Đông Hưng (TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) để bán cho bà con thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hoa quả mang nhãn mác Trunng Quốc không có hóa đơn, chứng từ bị bắt giữ.

* Cùng ngày, trên quốc lộ 1A tránh TP Vinh (thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), lực lượng CSGT Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện xe ô tô khách mang BKS 17B 014.48 chở 47 cá thể mèo đã làm thịt (trọng lượng 150 kg).

Tài xế xe tải là Nguyễn Quang Hoàng (8 tuổi, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và chủ xe chủ xe là anh Trương Văn Khải (quê Thái Bình) không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ kiểm dịch số hàng hóa thịt mèo trên.

Tịch thu tang vật cá thể mèo đã làm thịt bỏ vào các thùng xốp.

Bước đầu anh Khải khai nhận số cá thể mèo đã làm thịt trên do một người đàn ông thuê chở từ Kiên Giang ra phía Bắc tiêu thụ.

Công an huyện Hưng Nguyên đã lập biên bản thu giữ số thịt mèo trên để tiêu hủy.

Đ.LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/bat-giu-xe-cho-2-tan-hoa-qua-nhan-mac-trung-quoc-len-mien-nui-ban-647074.html