Bắt giữ vụ buôn bán động vật cực kỳ quý hiếm

Tin từ Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã cho biết (WCS) cho biết các cơ quan chức năng vừa phát hiện và bắt giữ vụ buôn bán động vật cực kỳ quý hiếm tại thành phố Hồ Chí Minh…

Cầy gấm, loại động vật hoang dã được cho là cực kỳ quý hiếm được phát hiện bị buôn bán trái phép tại TP. Hồ Chí Minh - ảnh: WCS

Lấy lời khai tại hộ ông Võ Quốc Quang: ảnh: WCS

Chiều cùng ngày, tại số 59/43/9, Ấp 3, Đông Thạnh, Hoóc Môn, cơ quan điều tra cũng tiến hành kiểm tra hộ ông Võ Quốc Quang (sinh năm 1979) và tịch thu 1 con Cầy Gấm. Căn cứ nghị định số 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Cầy Gấm làm loài được bảo vệ thuộc nhóm IIB, là nhóm hạn chế khai thác, tuy nhiên các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy loài Cầy Gấm là loài đặc biệt quý hiếm, có giá trị khoa học cao, và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Theo tiến sỹ Hoàng Minh Đức, viện phó viện Sinh thái học thì ở Việt Nam, đây là loài cực kì hiếm.
Tất cả các cá thể động vật đã được cơ quan điều tra bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi; các sản phẩm động vật hoang dã khác cũng bị tịch thu, bảo quản tại nơi an toàn. Cơ quan điều tra sẽ đưa ra quyết định xử phạt trong thời gian sớm nhất.

Mỹ Hạnh

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/xa-hoi/tin-tuc/23_2603563/bat_giu_vu_buon_ban_dong_vat_cuc_ky_quy_hiem.html