Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá hàng loạt ô tô ở Đà Nẵng

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ được nhóm đối tượng có hành vi đập phá xe ô tô trước đó. Chúng khai nhận, đập phá ô tô không phải để trộm hay mâu thuẫn mà chỉ để cho... vui.

Ngày 25/5, nguồn tin từ Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành bắt giữ 8 nghi can liên quan đến việc hàng loạt ô tô bị đập phá trên địa bàn thời gian qua.

Đó là Trần Hữu Bình, Trần Thành Trí, Lê Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Trường Minh Khang (cùng 17 tuổi), Nguyễn Đình Vĩnh Lộc, Hồ Quốc Đạt, Hồ Phước Duy, Võ Công Thành (cùng 16 tuổi), tất cả cùng trú quận Hải Châu.

Nhóm thanh thiếu ni khai nhận đập phá ô tô để cho vui.

Vào đêm 20/5, rạng sáng 21/5, hàng loạt ô tô đậu ven đường tại đường Nguyễn Tất Thành (quận Hải Châu) bị đập vỡ kính. Điều này khiến bị hại và dư luận vô cùng bức xúc.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng thống kê có tất cả 9 xe ô tô bị đập phá ở quận Hải Châu và một số khác ở quận Liên Chiểu và Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Ước tính thiệt hại vài trăm triệu đồng.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát đã tiến hành điều tra. Tiến hành xác minh thông tin, trích xuất camera ở các giao lộ, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng trên.

Nhiều xe ô tô đậu đỗ ven đường bị đập phá gây bức xúc dư luận.

Khi khai báo với cảnh sát, nhóm thanh thiếu niên này thừa nhận hành vi. Chúng khai đập phá ô tô không phải vì có ý đồ trộm cắp mà chỉ cho vui, muốn thể hiện.

Cũng trong ngày 25/5, thay mặt Ban Giám đốc Công an Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP đã đến biểu dương, thưởng nóng Công an quận Hải Châu 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành làm rõ một số nghi can khác. Vụ việc vẫn đang tiế tục được điều tra.

Cường Thân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-giu-nhom-thanh-thieu-nien-dap-pha-hang-loat-o-to-o-da-nang-0127050.html