Tin vắn thế giới ngày 1/5: Chủ tịch Triều Tiên cảnh báo kịch bản 'tấn công phủ đầu' bằng vũ khí hạt nhân

Virus có thể là nguyên nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em; Chủ tịch Triều Tiên cảnh báo kịch bản 'tấn công phủ đầu' bằng vũ khí hạt nhân; Đêm 30/4, bốn hành tinh hệ Mặt trời thẳng hàng, sao Kim và sao Mộc 'va đụng'… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Virus có thể là nguyên nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em

Một nghiên cứu do Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho thấy 9 trẻ em ở bang Alabama mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân đều có kết quả xét nghiệm dương tính với một mầm bệnh phố biến được gọi là adenovirus 41.

Theo CDC Mỹ, adenovirus 41 được biết đến là loại virus gây bệnh viêm dạ dày ruột ở trẻ em, song ít được cho là nguyên nhân gây bệnh viêm gan ở trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên, một cuộc điều tra đã loại trừ các yếu tố phơi nhiễm phổ biến khác, trong đó có COVID-19; virus viêm gan A, B và C; viêm gan tự miễn và bệnh Wilson.

Nhiều trẻ em ở bang Alabama mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân đều có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh adenovirus 41. Ảnh minh họa: KT

Hãng Moderna xây dựng một cơ sở sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ở Quebec

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 29/4 thông báo hãng dược phẩm Moderna sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ở tỉnh Quebec của nước này để cung cấp tới 100 triệu liều vaccine mRNA hằng năm.

Lào tham khảo ý kiến người dân về khả năng mở cửa đất nước

Nhằm tạo sự thống nhất và tham gia của toàn xã hội trong bối cảnh số ca nhiễm mới và số người tử vong do COVID-19 tại Lào liên tục giảm, ngày 29/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia Lào về phòng, chống COVID-19 đã ra thông báo tham khảo ý kiến của người dân về khả năng mở cửa trở lại các cửa khẩu đối với hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông trước khi trình chính phủ phê duyệt.

Bắc Kinh siết chặt quy định tại nơi công cộng

Ngày 30/4, giới chức Bắc Kinh, Trung Quốc thông báo chính quyền thành phố sẽ siết chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 với các quy định xét nghiệm bổ sung trong bối cảnh sắp bắt đầu đợt nghỉ lễ Ngày Quốc tế lao động 1/5 kéo dài 5 ngày.

Theo thông báo đăng tải trên trang chính thức của chính quyền Bắc Kinh trên WeChat, kể từ ngày 5/5, tức là sau kỳ nghỉ lễ, người dân buộc phải có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để có thể tới các địa điểm công cộng và tham gia các phương tiện công cộng.

Ukraine hủy bỏ một số thỏa thuận với Nga

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 29/4, đại diện của Chính phủ Ukraine tại Quốc hội, ông Taras Melnichuk cho biết Chính phủ Ukraine đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận hợp tác với Nga về nghề cá.

Viết trên trang Telegram sau cuộc họp chính phủ, ông Melnichuk cho hay Nội các Ukraine cũng nhất trí chấm dứt thỏa thuận hợp tác chính phủ trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật; hủy bỏ thỏa thuận giữa chính phủ hai nước về tránh đánh thuế hai lần đối với thu nhập và tài sản cũng như ngăn ngừa trốn thuế.

Chủ tịch Triều Tiên cảnh báo kịch bản ‘tấn công phủ đầu’ bằng vũ khí hạt nhân

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Triều Tiên có thể tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân nếu các lợi ích cơ bản của Bình Nhưỡng bị đe dọa.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết sẽ có những hành động quyết đoán nhằm “đè bẹp” bất kỳ thế lực thù địch nước ngoài nào. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông tuyên bố Triều Tiên sẽ đẩy mạnh chương trình hạt nhân “với tốc độ nhanh nhất có thể”.

Các binh sĩ Triều Tiên trong cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 25/4. Ảnh: KCNA

Đức tiếp nhận trên 390.000 người dân Ukraine

Thông báo của Bộ Nội vụ Đức cho biết kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra, giới chức Đức đã ghi nhận trên 392.600 người dân Ukraine nhập cảnh nước này. Phần lớn số người Ukraine đến Đức là phụ nữ, trẻ em và người già.

Trên thực tế, con số người dân Ukraine nhập cảnh Đức có thể còn cao hơn nhiều vì thường không có hệ thống kiểm soát cố định tại biên giới các nước trong Liên minh châu Âu (EU). Nhiều người có thể đã nhập cảnh Đức mà chưa khai báo vì theo quy định của EU, người Ukraine có thể nhập cảnh bất kỳ quốc gia nào trong EU trong vòng 90 ngày mà không cần thị thực.

Nga đưa thêm nhiều công dân châu Âu vào danh sách trừng phạt

Bộ Ngoại giao Nga ngày 29/4 cho biết nước này áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 9 người từ Iceland, 16 người Nauy, 3 người ở Greenland và 3 người ở quần đảo Faroe, với lý do những người này đã tham gia các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga.

LHQ tiếp tục gia hạn sứ mệnh phái bộ tại Libya

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 29/4 đã thông qua nghị quyết gia hạn sứ mệnh của Phái bộ LHQ tại Libya (UNSMIL) thêm 3 tháng, đến ngày 31/7 tới, đồng thời kêu gọi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhanh chóng bổ nhiệm một đặc phái viên ở Libya và đặt trụ sở tại Tripoli.

Ethiopia: Hàng trăm người bị bắt giữ liên quan 'vụ gây rối ở Gondar'

Một quan chức địa phương ở Ethiopia ngày 29/4 cho biết chính quyền địa phương đã bắt giữ hàng trăm người sau vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở thành phố Gondar thuộc vùng Amhara, phía Bắc Ethiopia.

Nga, Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết Kiev và Moscow ngày 30/4 đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh, trong đó 7 binh sĩ và 7 dân thường Ukraine được trở về nhà.

Trong thông báo trên mạng xã hội, bà Iryna Vereshchuk cho hay trong số binh sĩ trên có một nữ quân nhân đang mang thai 5 tháng. Tuy nhiên, bà không cho biết Ukraine đã trao trả cho phía Nga bao nhiêu người.

IS nhận thực hiện vụ tấn công thánh đường Hồi giáo ở Afghanistan

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 30/4 đã nhận thực hiện một vụ tấn công vào thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Kabul của Afghanistan trước đó 1 ngày khiến ít nhất 10 tín đồ thiệt mạng.

Thông báo trên tài khoản Telegram của IS cho biết một thiết bị nổ đặt gần một xe khách đã được kích hoạt ở Khu vực 6 ở Kabul, nhắm vào Thánh đường Khalifa Sahib ở phía Tây Kabul trong lễ cầu nguyện thứ sáu. IS cho biết vụ tấn công đã khiến 10 người thiệt mạng, trùng với con số mà Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo.

Afghanistan: Trạm điện cao thế bị đánh bom khiến Kabul và các tỉnh lân cận bị mất điện

Ngày 30/4, hàng triệu người dân tại 11 thành phố ở Afghanistan đã bị cắt điện sử dụng sau khi 2 trạm biến áp ở phía Tây thủ đô Kabul bị đánh bom.

Sự cố mất điện trên diện rộng xảy ra trước thềm kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr đánh đấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Sự cố xảy ra sau khi 2 trạm điện cao thế ở tỉnh Parwan bị trúng bom ngày 29/4, khiến thủ đô Kabul và các tỉnh lân cận bị mất điện.

Đức: Tấn công acid tại sự kiện vận động tranh cử của đảng Xanh

Ngày 30/4, một vụ tấn công bằng acid butyric đã xảy ra ngay trước buổi vận động tranh cử của đảng Xanh (trong cuộc bầu cử bang Schleswig-Holstein) tại thành phố Lübeck, miền Bắc nước Đức, khiến buổi vận động tranh cử bị hủy bỏ.

Đại diện đảng Xanh cho biết không ai bị thương, nhưng để đảm bảo an toàn, sự kiện đã bị hủy bỏ. Đảng Xanh lên án mạnh mẽ cuộc tấn công này và khẳng định các hành động tấn công như vậy không thể làm thay đổi lập trường của đảng này trong các vấn đề đối nội và đối ngoại. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thổ Nhĩ Kỳ tẩy chay tập trận 'Hổ hội ngộ' của NATO

Cuộc tập trận “Tiger Meet” (Hổ hội ngộ) sắp diễn ra ở Hy Lạp, nhưng sẽ không có sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Đài RT (Nga) dẫn truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 30/4, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia các cuộc tập trận của NATO trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Hy Lạp.

Đêm 30/4, bốn hành tinh hệ Mặt trời thẳng hàng, sao Kim và sao Mộc 'va đụng’

Sao Kim và sao Mộc sắp va chạm là không thật, nhưng trông chúng như vậy trên nền trời đêm 30/4. Hai hành tinh sáng nhất hệ Mặt trời này xuất hiện thẳng hàng với Sao Hỏa và Sao Thổ.

Sự kiện vào ngày 30/4/2022 là một điều hiếm có, với bốn trong số những người hàng xóm gần nhất của chúng ta trong hệ Mặt trời - sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ - sắp xếp thẳng hàng gần như hoàn hảo và có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà không cần kính thiên văn.

Nga tuyên bố phóng thành công tên lửa Angara-1.2 vào quỹ đạo

Ông Dmitry Rogozin, Giám đốc Điều hành Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, cho biết nước này đã thử nghiệm thành công phương tiện phóng hạng nhẹ Anagara-1.2 vào quỹ đạo Trái Đất.

Theo đó, tên lửa hạng nhẹ Angara-1.2 mang vệ tinh của Bộ Quốc phòng Nga đã được phóng từ Sân bay vũ trụ Plesetsk vào hôm 29/4. Đây là lần phóng thứ 2 của phiên bản Angara hạng nhẹ và là lần đầu tiên Angara-1.2 mang theo vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-1-5-chu-tich-trieu-tien-canh-bao-kich-ban-tan-cong-phu-dau-bang-vu-khi-hat-nhan-206880.html