Bắt giữ người chồng cắt cổ vợ tại quán chè

Người chồng cắt cổ vợ tại quán chè trên địa bàn Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh (TP Huế) đã bị bắt giữ.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 27/10, chị N.T.D, trú ở làng Kim Đôi, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) đang bán chè tại số 31, đường Nguyễn Huệ thì bất ngờ bị chồng là Ngô Ngọc Thạnh (SN 1988), cùng trú ở làng Kim Đôi dùng dao cứa vào cổ, gục tại chỗ.

Ông Đào Trọng Thành, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) xác minh có sự việc trên và cho biết lực lượng chức năng đã khống chế Thạnh khi anh ta đang cố thủ tại nhà riêng.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên Thạnh đến quán chè của vợ để chơi sau đó hai người xảy ra cãi và và mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, người chồng đã cầm dao cứa vào cổ khiến người vợ gục tại chỗ rồi nhanh chóng bỏ đi.

nạn nhân sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Thạnh và chị D. cưới nhau vài năm trước và có một con. Trước khi xảy ra sự việc, Thạnh đi làm thêm tại Hà Nội và mới về quê được 3 ngày.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Nguyên Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-giu-nguoi-chong-cat-co-vo-tai-quan-che-302143.html