Bắt giữ, khởi tố nhóm cướp được mệnh danh 'hung thần xa lộ'

Là những đối tượng nghiên ma túy nặng, để có tiền tiêu xài, ăn chơi, Chung và Cảnh đã kết hợp cùng nhau gây nên nhiều vụ cướp giật tài sản kinh hoàng trên các cung đường ở Hưng Yên.

Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1992) và Nguyễn Duy Cảnh (SN 1990) cùng trú tại thôn Đại Tài, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Chung tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 13/7, Chung và Cảnh rủ nhau đi xe máy lang thang trên các tuyến QL5A và các tuyến tỉnh lộ đoạn thuộc huyện Yên Mỹ tìm sơ hở của người đi đường để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, bọn chúng phát hiện 1 phụ nữ đi xe máy cùng chiều, túi áo bên trái có để 1 chiếc điện thoại di động Samsung J7, các đối tượng đã điều khiển xe áp sát, nhanh chóng giật chiếc điện thoại rồi tháo chạy.

Tuy nhiên, chạy được khoảng 100m thì bị người phụ nữ trên và quần chúng nhân dân đã kịp thời chặn xe bắt giữ đối tượng Chung, đối tượng Cảnh lợi dụng sơ hở của người dân đã trốn thoát.

Tại cơ quan công an Chung khai nhận: Chung và Cảnh đều là đối tượng nghiện game và ma túy đá, đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản và Đánh bạc. Bản thân 2 đối tượng đều lười lao động, thường tụ tập, lang thang trên các tuyến đường tìm sơ hở để trộm cắp và cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài.

Hiện tại, Công an huyện Yên Mỹ đang tập trung truy bắt đối tượng Cảnh còn đang bỏ trốn.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-giu-khoi-to-nhom-cuop-duoc-menh-danh-hung-than-xa-lo-a332992.html