Bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Ngày 30-11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phát hiện tại nhà ông Lê Văn Thắng (SN 1959), địa chỉ ấp An Mỹ, xã An Điền, thị xã Bến Cát (Bình Dương), đang tàng trữ súng quân dụng, hàng trăm viên đạn và thuốc nổ TNT trái phép.

Trước đó, khi kiểm tra nhà ông Thắng, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng quân dụng dài khoảng 1,5 mét hiệu Mus do Đức sản xuất cùng gần 100 viên đạn các loại, hơn 500 viên đạn chì, nhiều đầu đạn, vỏ đạn và 6,5 kg thuốc nổ TNT được chứa trong bịch ni-lông.

Sau khi phát hiện việc tàng trữ vũ khí trái phép, cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Thắng và tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Đây là vụ phát hiện tàng trữ vũ khí trái phép thứ hai tại Bình Dương trong tháng 11 này. Trước đó, vào tối 21-11, khi kiểm tra nhà ông Đặng Bùi Thanh Phong (SN 1980) tại ấp An Hòa, xã An Sơn, thị xã Thuận An, cơ quan công an đã phát hiện đối tượng này đang tàng trữ trái phép 11 khẩu súng các loại, sáu ống ngắm, hàng trăm viên đạn và nhiều bộ phận khác của súng, như: cò, nòng, lò xo, báng súng…

Sự việc hiện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31418102-bat-giu-doi-tuong-tang-tru-vu-khi-quan-dung-trai-phep.html