Bắt giữ đối tượng giết cha đẻ cho... bõ tức

Đại tá Dương Xuân Quý, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng (49 tuổi, ở xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, Đồng Hỷ) về tội "giết người".

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/7, cơ quan Công an huyện Đồng Hỷ tiếp nhận thông tin về vụ án mạng xảy ra tại xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, Đồng Hỷ khiến ông Nguyễn Thanh Minh (73 tuổi) bị tử vong khi đang ngủ trưa.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một chiếc then cài chuồng trâu là vật chứng hung thủ dùng để hại nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, ông Minh bị tấn công bằng vật cứng vào vùng đầu dẫn tới chấn thương sọ não và tử vong.

Sau một thời gian điều tra, xác minh và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng xác định kẻ giết người chính là Nguyễn Phi Hùng, con đẻ của nạn nhân.

Đại tá Dương Xuân Quý, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Sau khi gây án, đối tượng Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày gây án, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt khẩn cấp khi vừa xuất hiện tại Võ Nhai, Thái Nguyên.

Theo lời khai, đối tượng chuyên làm nghề mổ trâu bò và thường xuyên uống rượu say xỉn. Mỗi lần như vậy, Hùng lại chửi bới và đánh đập với mọi người trong gia đình.

Trước việc con trai ngày càng tha hóa, ngày 30/6, ông Minh có gọi Hùng và cùng các con dùng biện pháp nặng tay để giáo dục. Cảm thấy bị xúc phạm, Hùng đã lên kế hoạch giết cha đẻ mình cho bõ tức.

Chiều 1/7, khi ông Minh đang ngủ, Hùng đã cầm chiếc toang chuồng trâu (then cài) đập hai nhát vào đầu bố đẻ khiến nạn nhân bị tử vong.

Sau khi gây án, Hùng mang theo xe máy bỏ trốn qua huyện Võ Nhai để lên Lạng Sơn. Tuy nhiên, trên đường đi gặp lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, không có mũ bảo hiểm nên đối tượng vẫn quanh quẩn tại Võ Nhai. Thời gian này, Hùng còn dùng điện thoại để gọi điện cho người nhà để uy hiếp, đe dọa sẽ quay lại giết mọi người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10h trưa 3/7, đối tượng Nguyễn Phi Hùng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ngồi tại quán nước tại Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa đối tượng ra xử lí theo quy định của pháp luật.

Theo Quốc Cường - Xuân Thái

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-giu-doi-tuong-giet-cha-de-cho-bo-tuc-730478.tpo