Bắt giữ 2 vụ vận chuyển than lậu

Đội Kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển hơn 110 tấn than cám không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Ảnh minh họa.

Nhận được tin báo của nhân dân, tàu QN - 0208 đang chở than cám không nguồn gốc từ khu vực Cảng Nam Cầu Trắng về Hải Phòng tiêu thụ, xác minh nguồn tin trên là có cơ sở, hồi 00 giờ 30 phút ngày 2-12, tại tọa độ 20*55.218N; 107*06.228E, khu vực Hòn Ấm, vùng biển TP. Hạ Long, Quảng Ninh, Tổ kiểm soát cơ động, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận, kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng phát hiện trên tàu chở một số lượng than cám. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Vinh khai nhận, số than trên tàu QN-0208 là 95,3 tấn than cám 7B được ông thu mua của một số người chuyên gom than trôi nổi, với tổng trị giá 28 triệu đồng để, chở về Hải Phòng bán kiếm lời và không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổ công tác của Đội Kiểm soát Hải quan số 2 yêu cầu ông Nguyễn Văn Vinh đưa phương tiện và toàn bộ hàng hóa về trụ sở Cục Hải quan Quảng Ninh để tiến hành xác minh và trưng cầu giám định phẩm cấp than, kết quả gồm: 95,3 tấn than cám 7B.

Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Vinh về hành vi kinh doanh trái phép hàng hóa không nguồn gốc chứng từ trên và chờ xử lý theo quy định.

Cùng ngày, tại khu vực đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 phối hợp với Phòng PK20 - Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp cận, kiểm tra xe ô tô tải mang tải biển kiểm soát: 15C-134.45 vận chuyển gần 20 tấn than cám.

Theo lời khai của lái xe là ông Đặng Văn Chung (địa chỉ: Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh), xe ô tô biển kiểm soát 15C-134.45 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh Toán (Địa chỉ: Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng) giao cho ông Chung quản lý và sử dụng.

Ngày 2-12, ông Chung điều khiển xe ô tô biển kiểm soát: 15C- 134.45 đến địa điểm trên để mua 18 tấn than cám của một người đàn ông không quen biết với giá 400.000 đồng/tấn không có bất cứ loại hóa đơn, chứng từ liên quan.

Do hiểu biết về pháp luật hạn chế nên ông Chung không nhận thức được hành vi trên đã vi phạm pháp luật và hứa sẽ tích cực hợp tác với cơ quan Hải quan để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Tổ công tác yêu cầu ông Chung di lý phương tiện về trụ sở Cục Hải quan Quảng Ninh để tiếp tục điều tra. Đội Kiểm soát Hải quan số 2 tiến hành lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn Chung để xử lý theo quy định.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-giu-2-vu-van-chuyen-than-lau.aspx