Bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1.000 bánh cần sa khô

Sáng 20-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chính thức cung cấp thông tin về việc các đơn vị chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 473 – LV.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Hai đối tượng bên 2 chiếc ô tô vận chuyển bánh cần sa khô bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào lúc 16 giờ 50 ngày 18-6, tại khu vực nhà nghỉ Nậm Nưa, bản Nậm Đừa, huyện Pắc Ca Đinh, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đã nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức đánh án bất ngờ, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm: Na Thăm Ma Nha (26 tuổi) và Chay Kẹo Bun Ni (25 tuổi) đều trú tại bản Thoong Na Mi, huyện Pắc Ca Đinh, tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Chiếc ô tô chất đầy bánh cần sa khô bị bắt giữ

Tang vật thu giữ gồm 1.000 bánh cần sa khô, có trọng lượng 1.028kg và 2 chiếc ô tô. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an tỉnh Bôlykhămxay để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tang vật bánh cần sa khô bị bắt giữ

Video clip bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1.000 bánh cần sa khô

DƯƠNG QUANG - MINH TOÀN

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/bat-giu-2-doi-tuong-thu-giu-1000-banh-can-sa-kho-451230.html