Bắt giam tài xế chở thực phẩm bẩn chống đối cảnh sát

Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Phạm Văn Thủy (SN 1989, quê huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Phạm Văn Thủy sau khi bị cảnh sát dừng xe trên cao tốc.

Trước đó, đêm 16 rạng sáng 17/2 tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc (Cục CSGT) nhận được tin báo về chiếc Suzuki trắng BKS 89C có dấu hiệu vận chuyển thực phẩm bẩn từ Lạng Sơn về Hà Nội trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Ngay sau đó, tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, tài xế Thủy đã không tuân hiệu lệnh, lái xe bỏ chạy với tốc độ cao vượt nhiều trạm chốt cảnh sát.

Bị xe tuần tra áp sát vào làn khẩn cấp, tài xế 28 tuổi lùi xe sau đó tăng ga đột ngột và lao thẳng vào lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ. Trên đường bỏ chạy, nam thanh niên quê tỉnh Hưng Yên liên tục lái xe lạng lách đánh võng, va quệt nhiều lần với xe cảnh sát.

Lực lượng chức năng buộc phải nhờ sự hỗ trợ của những tài xế xe tải trên tuyến để dừng xe này trên địa phận tỉnh Bắc Ninh. Sau nhiều giờ không hợp tác với cảnh sát, Thủy khai xe chở thịt, cá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-giam-tai-xe-cho-thuc-pham-ban-chong-doi-canh-sat-1125116.tpo