Bắt giam nguyên giám đốc Công ty phát triển nhà Cần Thơ

(CATP) Nguyễn Đức Lộc - nguyên quyền giám đốc Công ty phát triển và kinh doanh nhà TP. Cần Thơ và Quảng Thanh Cần - nguyên kế toán trưởng công ty này - đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TPHCM bắt giam ngày 7-6-2011. Lộc và Cần đã có hành vi nhận hối lộ trong vụ án tiêu cực của Công ty phát triển nhà quận 5, TPHCM trong các dự án mà công ty này liên kết phối hợp thực hiện tại TP. Cần Thơ. Trong quá trình này, Lộc và Cần đã nhiều lần nhận tiền của đối tác để ký các hợp đồng “có mùi”.

Trước đó, giữa tháng 4-2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Văn Dũng - nguyên giám đốc Công ty quản lý và phát triển nhà quận 5, Hà Văn Tuấn - nguyên kế toán trưởng - về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phan Việt Tiến - nguyên Đội trưởng Đội thi công số 3 của công ty này - cũng đã bị bắt về tội tham ô tài sản. Trong việc thực hiện các công trình tại TP. Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau..., Dũng và Tuấn đã để cho Tiến tự tung tự tác, ứng vốn sai quy định để chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu mà chúng tôi có được thì trong bốn hợp đồng mà Mai Văn Dũng ký với phía đối tác là Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ thì Lộc và Cần đã nhận tiền hối lộ của phía Công ty phát triển nhà quận 5 mới chịu ký hợp đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục xử lý.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=319222&mod=detnews&p=